Yemen giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu dầu mỏ lớn nhất cả nước

(Baonghean.vn) - Lực lượng chính phủ Yemen và các đồng minh ngày 25/4 đã tiêu diệt hơn 800 tay súng chiến đấu của al-Qaeda khi tấn công vào thành phố cảng Mukalla, nguồn tin từ Liên quân Ả rập cho biết.

 Hiện trường sau cuộc không kích của liên quân Ả rập nhằm vào lực lượng al-Qaeda tại thành phố Mukalla, Yemen
Hiện trường sau cuộc không kích của liên quân Ả rập nhằm vào lực lượng al-Qaeda tại thành phố Mukalla, Yemen

Các quan chức địa phương tại Mukalla cho biết, 2000 binh lính Yemen và liên quân Ả rập đã giành được quyền kiểm soát tại cảng biển lớn nhất quốc gia Trung Đông này hôm Chủ Nhật 24/4 (theo giờ địa phương) cùng với sân bay thành phố và các trạm kiểm soát, để chiếm lại ưu thế trong cuộc nội chiến.

Hãng thông tấn của nhà nước Saudi (SPA) thông báo "Trong khoảng 1 giờ đồng hồ đầu tiên của cuộc giao tranh, liên quân Ả rập đã tiêu diệt hơn 800 tay súng al-Qaeda cùng một số lãnh đạo của chúng. Số còn lại đã kịp thời bỏ chạy."

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới