Yên Thành: Chi 3 tỷ đồng 'vét nước' phục vụ cấy lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, toàn bộ hệ thống hồ đập của huyện Yên Thành cạn kiệt nước. Để đảm bảo gieo cấy 11 nghìn ha lúa hè thu, Yên Thành đang huy động máy bơm để chắt nước từ lòng hồ đập.

Bào Sừng của xã Lăng Thành cạn kiệt nước nên trạm bơm không hoạt động được.
Bào Sừng của xã Lăng Thành cạn kiệt nước nên trạm bơm không hoạt động được.

Những ngày này, các địa phương vùng cao của huyện Yên Thành đang dồn sức để bơm ép nước từ lòng hồ đập lên cấy hè thu. Ngoài 40 trạm bơm điện, trong đó có tới 1/2 trạm không hoạt động được, do không có nguồn nước, các địa phương còn huy động hàng trăm máy bơm dầu để bơm chuyền nước từ các hồ đập lên.

Xã mã Thành huy động máy bơm dầu để ép nước từ đập Chùa Lụi lên cho bà con xóm Đồng Bàu 1 gieo cấy  hè thu.
Xã mã Thành huy động 6 máy bơm dầu để ép nước từ đập Chùa Lụi lên cho bà con xóm Đồng Bàu 1 gieo cấy hè thu.

Xã Mã Thành có 2 trạm bơm điện nhưng cả 2 không hoạt động được, bởi nguồn nước cạn kiệt. Xã đã huy động 6 máy bơm dầu đặt tại các hồ đập để ép nước lên đồng ruộng cho bà con gieo cấy lúa hè thu.

Ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ hè thu này kế hoạch của địa phương gieo cấy 348 ha lúa, nhưng tình hình nước khô cạn như thế này, khả năng chỉ cấy được 260 ha. Hiện nay, ngoài 6 máy bơm dầu, xã còn sử dụng 5 máy bơm điện công suất 30 m3/giờ và hàng trăm máy bơm xăng loại nhỏ của người dân để hút nước từ các hồ đập lên. Dự kiến, để bơm đủ nước tưới cho 260 ha lúa, Mã Thành phải bơm liên tục 25 ngày, với chi phí khoảng 400 triệu đồng.

Dự kiến xã Mã Thành phải bơm liên tục 25 ngày mới đủ nước để gieo cấy 260 ha lúa hè thu.
Dự kiến xã Mã Thành phải bơm liên tục 25 ngày mới đủ nước để gieo cấy 260 ha lúa hè thu.

Khô hạn cũng khiến cho hàng trăm ha đất sản xuất của xã Tiến Thành phải bỏ hoang vụ hè thu này. Ông Nguyễn Xuân Đại - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành chia sẻ: Vụ hè thu này địa phương chỉ cấy được 150 ha, số diện tích còn lại 200 ha để đất hoang, chờ gieo trồng cây màu vụ thu đông.

Bà con nông dân xã Mã Thành chấp nhận nhổ mạ khô, dành nước để làm đất cấy.
Bà con nông dân xã Mã Thành chấp nhận nhổ mạ khô, dành nước để làm đất cấy.

Các xã miền núi cao như: Quang Thành, Tây Thành, Thịnh Thành, Minh Thành...  hàng trăm ha cũng phải bỏ hoang vụ hè thu, vì khô hạn.

Khoảng 200 ha của xã tiến Thành phải bỏ đất hoang trong vụ hè thu này, chờ sản xuất cây màu vụ thu đông.
Khoảng 200 ha của xã tiến Thành phải bỏ đất hoang trong vụ hè thu này, chờ sản xuất cây màu vụ thu đông.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện cho biết: Vụ hè thu này, Yên Thành có kế hoạch gieo cấy 11.200 ha, trong đó có khoảng 1.000 ha phải dùng nước từ các trạm bơm cố định và máy bơm dã chiến. Hiện các địa phương đang nỗ lực bơm nước phục vụ gieo cấy, chi phí cho việc bơm nước cấy trên toàn huyện khoảng 3 tỷ đồng.

Trước mắt, các địa phương trích ngân sách để bơm nước, sau đó huyện sẽ hỗ trợ theo chính sách của nhà nước. Toàn huyện có khoảng 1.500 ha sẽ không cấy lúa hè thu, do thiếu nước. UBND huyện chỉ đạo các địa phương không nên cấy vụ mùa, mà chờ để gieo trồng cây thu đông trên những diện tích không cấy được lúa hè thu. Hiện nay một số công ty chăn nuôi bò trực tiếp hợp đồng với các địa phương thu mua ngô vụ thu đông để làm thức ăn cho bò. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân trồng ngô non, tăng thu nhập.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới