18 giáo viên được trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục"

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, 18 giáo viên xuất sắc đại diện cho hơn 53.000 giáo viên trong toàn tỉnh được Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An trao thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục”.

Đây là vinh dự dành cho những giáo viên đã ngày đêm chăm lo, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng sư phạm xuất sắc được các thế hệ học sinh, đồng nghiệp, nhân dân tin yêu mến phục.

Chương trình văn nghệ chào mừng của  học sinh trường THPT DTNT tỉnh
Chương trình văn nghệ chào mừng của học sinh trường THPT DTNT tỉnh

Trong số những giáo viên được khen thưởng năm 2015 có thầy giáo Đậu Hoàng Hưng, Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Bội Châu, người đã trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt Huy chương Bạc Olimpic Toán quốc tế; thầy Lê Viết Thắng, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tại huyện Kỳ Sơn, người 3 lần liên tục đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và từng được công nhận sáng kiến kinh nghiệm quốc tế; cô giáo Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng trưởng Tiểu học 2 Lục Dạ, huyện Con Cuông, một người tận tâm, tận tụy với học sinh nghèo vùng cao và có nhiều thành tích trong công tác xây dựng trường chuẩn…

Quỹ phát triển tài năng giáo dục được Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động từ năm 1994 với mục đích động viên, khuyến khích những giáo viên có nhiều cống hiến cho sự nghiệp của ngành. Toàn bộ nguồn quỹ được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trao giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các giáo viên được trao thưởng
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trao giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các giáo viên được trao thưởng.
18 gương mặt xuất sắc của ngành giáo dục Nghệ An trong năm 2015
18 gương mặt xuất sắc của ngành Giáo dục Nghệ An trong năm 2015.

Qua 14 lần xét thưởng với nhiều tiêu chí xét chọn khắt khe như: có kết quả xuất sắc trong quá trình giảng dạy, quản lý giáo dục, có nhiều học sinh giỏi các cấp (huyện, tỉnh, quốc gia, quốc tế), đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở…đã có 146 người được tuyên dương. Trong số này, có 102 người sau đó đã được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Nhiều người đang đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt của ngành ở tỉnh và địa phương. 

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới