25 dự án tham gia Cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc thi là cơ hội kết nối – đầu tư giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế đối với các dự án khởi nghiệp.

Sáng 19/8, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Khai mạc Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023”.

bna_Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Chu Đức Thái - Trưởng ban Chuyên trách Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023” (Starup Kite Nghệ An 2023) được tổ chức với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các dự án khởi nghiệp xuất sắc, thúc đẩy kết nối đầu tư giữa dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án có cơ hội trở thành hiện thực. Đồng thời, lựa chọn các dự án đạt thành tích cao tham dự Starup Kite 2023.

bna_Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hồ Thị Châu Lan phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tham dự cuộc thi năm nay có 25 dự án của 75 tác giả, nhóm tác giả, với 33 giáo viên hướng dẫn dự thi. Đây là những dự án xuất sắc được lựa chọn từ 80 dự án/200 tác giả/nhóm tác giả ở các cuộc thi cấp cơ sở.

Trước đó, khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua nhiều năm triển khai, hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo ngày càng thu hút sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và toàn xã hội.

bna_Đồng chí Đào Hồng Vũ và Chu Đức Thái trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự cuộc thi. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đồng chí Đoàn Hồng Vũ và Chu Đức Thái trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, để nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 739/KH/UBND triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

bna_Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hồ Thị Châu Loan khẳng định hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên của các trường trung cấp, cao đẳng đều được trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp.

Chỉ tính từ năm 2020 – 2022, đã có 247 dự án của 731 tác giả tham gia cuộc thi ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp cấp cơ sở, lựa chọn được 31 dự án tham gia vòng Bán kết cấp Quốc gia, trong đó, có 9 dự án lọt vào vòng Chung kết và có 1 dự án được trao giải Nhất.

IMG_8229.JPG
Phần dự thi của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thành công của các cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Sự kiện này còn là dịp để khai thác, phát hiện trí thông minh, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám dấn thân, dám chấp nhận những khó khăn, thách thức của học sinh, sinh viên. Đồng thời, là cơ hội kết nối – đầu tư giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thu hút các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ trong tỉnh, trong nước và quốc tế đối với các dự án khởi nghiệp.

Tin mới