2G Education - Tổ chức Giáo dục đầu tiên tại Nghệ An, Hà Tĩnh đào tạo thí sinh tham gia Cuộc thi WORLD SCHOLAR’S CUP 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sứ mệnh của Tổ chức giáo dục  2G Education là giúp thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc và rèn luyện các kỹ năng thế kỷ XXI để tự tin tham gia các kỳ thi quốc tế, phát triển sự nghiệp bản thân.

Tháng 3/2023, 2G Education kết hợp cùng Học viện Tranh biện và Hùng biện Việt Nam VADP đào tạo thí sinh khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự cuộc thi World Scholar’s Cup 2023.

World Scholar’s Cup 2023 là gì?

World Scholar’s Cup - Cuộc thi Học thuật Quốc tế danh giá bậc nhất. Ảnh: PV

World Scholar’s Cup - Cuộc thi Học thuật Quốc tế danh giá bậc nhất. Ảnh: PV

World Scholar’s Cup (WSC) là cuộc thi Học thuật Quốc tế dành cho học sinh từ 8-18 tuổi trên toàn thế giới. Được xem là sân chơi uy tín mang tầm Quốc tế, World Scholar’s Cup mang đến cho học sinh cơ hội được kết nối toàn cầu. Các con sẽ giao lưu, học hỏi và kết bạn với nhiều học sinh tài năng đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Cuộc thi còn là cơ hội vàng cho hành trình săn học bổng du học bởi huy chương của World Scholar’s Cup luôn được các trường đại học hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Canada ... đánh giá cao khi xét tuyển.

Qua hình thức thi tranh luận, các con được trau dồi những kỹ năng cần có của một nhà lãnh đạo tương lai như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tranh biện và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh ở trình độ cao.

Đặc biệt thông qua quá trình tra cứu, tìm hiểu, đánh giá và tổng hợp thông tin để đưa ra những luận điểm đúng đắn, các con sẽ được mở rộng kiến thức nhờ những vấn đề xã hội đầy hấp dẫn từ World Scholar’s Cup.

Thể lệ, hình thức "thi đấu" World Scholar’s Cup

Buổi giao lưu với Ông Jeremy Chumley - Giám đốc điều hành cuộc thi World Scholar's Cup tại 2G Education vào 2019. Ảnh: PV

Buổi giao lưu với Ông Jeremy Chumley - Giám đốc điều hành cuộc thi World Scholar's Cup tại 2G Education vào 2019. Ảnh: PV

Học sinh tham dự World Scholar’s Cup theo từng đội, mỗi đội gồm 3 thành viên và được phân thành các bảng:

1. Primary từ 8-11 tuổi

2.Junior từ 12-14 tuổi

3. Senior từ 15-18 tuổi

Có 6 môn thi bao gồm: Science (Khoa học), History (Lịch sử thế giới), Social Studies (Xã hội học), Literature (Văn học), Art & Music (Nghệ thuật và Âm nhạc) và Special Area (Lĩnh vực đặc biệt).

Và 4 phần thi chính thức để các bạn thể hiện tài năng:

1. Scholar’s Bowl: Cả đội sẽ làm việc cùng nhau trả lời các câu hỏi và thử thách, câu hỏi có độ khó tăng dần và có giới hạn về thời gian

2.Scholar’s Challenge: Đây là phần thi với các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Tuy nhiên, chọn càng ít câu trả lời với xác suất đúng cao thì số điểm càng cao.

3. Collaborative Writing: Ban tổ chức sẽ đưa ra 6 luận điểm, mỗi luận điểm thuộc một lĩnh vực khác nhau, 3 thí sinh của mỗi đội sẽ chọn 3 luận điểm để bảo vệ hoặc phản đối. Thí sinh có 30 phút để chuẩn bị với cả đội, 60 phút để viết ra một bài luận và 15 phút cuối để thảo luận nhóm và hoàn tất.

4.Team Debate: Sau khi đề bài được công bố, mỗi nhóm sẽ sử dụng máy tính để nghiên cứu, tìm tư liệu trong 15 phút. Mỗi nhóm được tranh luận 3 lần trong 4 phút, với các chủ đề luân phiên từ chính sách xã hội cho đến thơ văn.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Regional Round được tổ chức tại các thành phố lớn ở mỗi nước. Global Round được tổ chức tại các thành phố theo từng khu vực và Final Round - Tournament of Champions thường diễn vào tháng 11 tại Đại học Yale (Hoa Kỳ).

Chinh phục World Scholar’s Cup 2023 cùng 2G Education và VADP

2G Education đã có 2 buổi chia sẻ thông tin về Cuộc thi Học thuật Quốc tế World Scholar’s Cup tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vào sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV

2G Education đã có 2 buổi chia sẻ thông tin về Cuộc thi Học thuật Quốc tế World Scholar’s Cup tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu vào sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Ảnh: PV

Nhằm giúp các bạn học sinh khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh được tranh tài với bạn bè quốc tế và chuẩn bị kỹ càng cho đấu trường World Scholar’s Cup 2023, 2G Education phối hợp cùng VADP - Học viện Tranh biện và Hùng biện Việt Nam khai giảng chương trình đào tạo duy nhất tại Nghệ An & Hà Tĩnh: Chinh phục World Scholar’s Cup 2023.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển tranh biện tại khu vực Đông Nam Á nói chung cũng như 4 năm đồng hành cùng Cuộc thi World Scholar’s Cup nói riêng; đội ngũ Huấn Luyện Viên (HLV) sẽ tự tin đào tạo, dẫn dắt các học sinh với giáo trình tranh biện chuẩn Quốc tế tập trung chuyên sâu vào 4 kỹ năng chính: Đọc học thuật - Tư duy phản biện - Hùng biện - Tranh biện.

Đặc biệt, đội ngũ HLV có sự tham gia cố vấn chuyên sâu & tham gia với tư cách Hội đồng Ban Giám khảo tại các vòng WSC Regional tại Hà Nội, qua đó nắm chắc về Luật thi đấu & Format Tranh biện của cuộc thi WSC & cố vấn trực tiếp 1-1 cho các đội thi trên sàn đấu trong những ngày thi đấu.

Kết nối với những đối tác chất lượng, uy tín trong và ngoài nước, 2G Education sẽ luôn đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường khai phá tiềm năng, phát triển toàn diện để tự tin chinh phục mọi đấu trường quốc tế.

Thông tin tổ chức tuyển chọn

2G Education - Tổ chức Giáo dục đầu tiên tại Nghệ An, Hà Tĩnh đào tạo thí sinh tham gia Cuộc thi WORLD SCHOLAR’S CUP 2023 ảnh 5

- Sơ loại đầu vào: chiều thứ 7 tại 2G Education Campus 1

- Info Session: Giới thiệu World Scholar's Cup 2023

- Cuộc thi học thuật Quốc tế diễn ra vào 14h - 16h chiều chủ nhật 26/02 tại 2G Education Campus 2

- Dự kiến tuyển chọn: 12 nhóm thí sinh - tương đương 3 lớp đào tạo

4 nhóm khối Tiểu Học, mỗi nhóm 3 thí sinh

4 nhóm khối THCS, mỗi nhóm 3 thí sinh

4 nhóm khối THPT, mỗi nhóm 3 thí sinh

Thông tin chương trình đào tạo WSC 2023

Khóa học “Chinh phục World Scholar's Cup 2023” kéo dài 60 giờ dự kiến khai giảng gồm:

+ Học phần 1 (sau đây gọi là “Lớp Debate”) bao gồm 30 giờ dạy, tương đương 10 buổi học kéo dài 03 tiếng, về kiến thức tranh biện cơ bản. Học phần 1 sẽ bắt đầu vào ngày 04/03/2023 và kéo dài trong vòng 10 tuần kể từ ngày bắt đầu với mỗi tuần thực hiện 01 buổi học.

+ Học phần 2 (sau đây gọi là “Lớp Subject”) bao gồm 30 giờ dạy, tương đương 10 buổi học kéo dài 03 tiếng, về kiến thức tổng quan về các bộ môn của cuộc thi WSC.

Học phần 2 kéo dài trong vòng 10 tuần kể từ ngày bắt đầu với mỗi tuần thực hiện 01 buổi học.Không giới hạn việc sửa Bài luận và cố vấn 1-1 cho học sinh trong vòng thi đấu vòng Regional cuộc thi World Scholar’s Cup ở Hà Nội vào ngày 06-07/05/2023.

Quý phụ huynh và các em học sinh đăng ký tìm hiểu thông tin về chương trình “Chinh phục World Scholar’s Cup 2023” bằng cách điền đầy đủ thông tin tại link: https://bit.ly/WSC_2G

Bộ phận tư vấn & CSKH Tổ chức giáo dục 2G Education sẽ liên hệ và hướng dẫn các thông tin tới quý Phụ huynh, học sinh.

Tin mới