3 giáo viên của Nghệ An được tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Việc tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện hằng năm, nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, có sức lan tỏa trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định tặng Bằng khen và công bố danh sách 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm học 2022 – 2023. Lễ tuyên dương theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 18,19/11 tại Hà Nội vào dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo danh sách này, Nghệ An vinh dự có 3 nhà giáo được khen thưởng, đó là cô giáo Trương Thị Lan – giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn); cô giáo Lầu Y Pay- giáo viên Trường Mầm non Tri Lễ (Quế Phong) và thầy giáo Trịnh Văn Toàn – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương (Đô Lương).

bna_Trong nhiều năm công tác, cô giáo Trương  Thị Lan đã nhiều lần được tỉnh và ngành giáo dục Nghệ An khen thưởng. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Trong nhiều năm công tác, cô giáo Trương Thị Lan đã nhiều lần được tỉnh và ngành Giáo dục Nghệ An khen thưởng. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Trương Thị Lan (sinh năm 1975) đã có 24 năm công tác trong ngành Giáo dục và hiện đang công tác tại huyện miền núi cao Kỳ Sơn. Những năm qua, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, cô luôn gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động đoàn thể, xã hội, phục vụ cộng đồng. Là một giáo viên nữ người dân tộc thiểu số, cô đặc biệt quan tâm đến các em học sinh, bởi các em chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, cô đã cùng với nhà trường triển khai được nhiều hoạt động xã hội, tương thân, tương ái ý nghĩa…

bna_Cô giáo Lầu YPay.jpg
Cô giáo Lầu Y Pay nhiều năm tự nguyện công tác ở các điểm trường lẻ thuộc xã Tri Lễ - huyện Quế Phong. Ảnh: Mỹ Hà

Cô giáo Lầu Y Pay (sinh năm 1986) là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện. Những năm qua, cô công tác tại Trường Mầm non Tri Lễ, một trường ở vùng sâu, vùng xa của huyện Quế Phong, trong đó có 9 điểm trường lẻ. Dù đã được nhà trường tạo điều kiện, nhưng hơn 10 năm qua, cô vẫn tự nguyện xin cắm ở điểm trường lẻ để phục vụ và chăm sóc các học sinh người Mông.

Ngoài làm công tác chuyên môn, cô còn làm tốt công tác phối hợp, tích cực tuyên truyền, vận động trẻ đến lớp, đến trường, kêu gọi được các nhà hảo tâm hỗ trợ trẻ tiếp bước đến trường, tạo được sự tín nhiệm, tin yêu của bà con vùng bản Mông và là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

350492309_264118196125015_3836121108860437989_n.jpg
Dù là đơn vị có đầu vào thấp nhưng nhiều năm liên tục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và có học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NT

Thầy giáo Trịnh Văn Toàn (sinh năm 1983) với vai trò quản lý nhiều năm qua đã cùng với tập thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương gặt hái được nhiều thành tích. Nhiều năm liên tiếp, Trung tâm xếp thứ nhất toàn tỉnh hệ Giáo dục thường xuyên về kết quả học sinh giỏi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 xếp thứ 50 toàn tỉnh. Cá nhân thầy có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ngoài các giáo viên phổ thông, PGS.TS Lê Thị Hương – Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cũng được tuyên dương trong đợt này.

Tin mới