400 học sinh được tuyên truyền về biển đảo quê hương

(Baonghean.vn)- Gần 400 em học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã được tuyên truyền, cung cấp một số thông tin về biển đảo quê hương.

Tham dự chương trình có Đại tá Cao Văn Khuy - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu.


Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2017 giữa Tỉnh ủy Nghệ An và Quân chủng Hải quân, ngày 20/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam tại các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Gần 400 em học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã được các đồng chí báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tuyên truyền, cung cấp một số thông tin về các nội dung: tình hình biển, đảo nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; con đường để cống hiến, phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong Quân chủng Hải quân; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Quân chủng Hải quân, đối với học viên, sỹ quan Hải quân; những điều cần biết để có thể trở thành sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân. 

Báo cáo viên BTL Vùng 1 Hải quân báo cáo tại hội nghị. Ảnh Phạm An.
Báo cáo viên BTL Vùng 1 Hải quân báo cáo tại hội nghị. Ảnh Phạm An.

Đây là một trong những hoạt động thường niên giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhằm giúp cho các em học sinh nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm chiến lược quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân chủng Hải quân, góp phần xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. 

Đoàn viên thanh niên bày tỏ sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh Phạm An.
Đoàn viên thanh niên bày tỏ sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh Phạm An.


Nội dung tuyên truyền đã giúp các học sinh củng cố niềm tin, khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương, khí thế sẵn sàng tham gia phục vụ trong Quân chủng Hải quân, góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phạm An

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới