8 nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Radford (Mỹ) tiết lộ các nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất sau khi phân tích dữ liệu điều tra dân số Mỹ:

Xếp đầu danh sách là nghề vũ công và biên đạo múa.

Biên đạo múa là 1 trong 8 nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất (Ảnh minh họa: shutterstock)
Biên đạo múa là 1 trong 8 nghề có tỷ lệ ly hôn cao nhất (Ảnh minh họa)

1. Vũ công và biên đạo múa (43,05%)

2. Nhân viên pha chế (38,43%)

3. Massage trị liệu (38,22%)

4. Nhân viên quản lý sòng bạc (34,66%)

5. Kỹ thuật viên vận hành máy ép (32,74%)

6. Nhân viên sòng bạc (31,34%)

7. Công nhân nhà máy thực phẩm và thuốc lá (29,78%)

8. Điện thoại viên (29,30%)

Nhân
Nhân viên Massage trị liệu cũng là một nghề có tỷ lệ ly hôn cao

9 nghề có tỷ lệ ly hôn thấp nhất cũng được liệt kê:

Bác sĩ chữa bệnh về chân xếp trong danh sách những nghề có tỷ lệ ly hôn thấp nhất  (Ảnh minh họa)
Bác sĩ chữa bệnh về chân xếp trong danh sách những nghề có tỷ lệ ly hôn thấp nhất (Ảnh minh họa)

1. Nhân viên kinh doanh thiết bị truyền thông (0%)

2. Kỹ sư nông nghiệp (1,78%)

3. Bác sĩ nhãn khoa (4,01%)

4. Hải quan và cảnh sát đường sắt (5,26%)

5. Giới tăng lữ (5,61%)

6. Nhà truyền giáo (5,88%)

7. Kỹ sư bán hàng (6,61%)

8. Bác sĩ chữa bệnh về chân (6,81%)

9. Kỹ sư hạt nhân (7,92%)

Theo PNVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới