89 học viên tốt nghiệp Lớp Cao cấp Lý luận chính trị không tập trung khóa 11

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, tại Trường Chính trị Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung Tỉnh Nghệ An K11 (2011 – 2014).

Tới dự có PGS.TS Trương Thị Thông -  Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng khóa học
Các đại biểu tham dự lễ bế giảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại lễ bế giảng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại buổi lễ.

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 11 tại Nghệ An khai giảng vào ngày 27/10/2014 với 89 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Sau gần 24 tháng, các học viên đã hoàn thành 13 môn học, 12 chuyên đề bắt buộc và các chuyên đề tự chọn.

PGS.TS Trương Đình Thông trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
PGS.TS Trương Thị Thông trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Qua đó, các học viên được trang bị một cách có hệ thông tri thức mới về lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các kiến thức về khoa học lãnh đạo quản lý, nhà nước và pháp luật, quản lý kinh tế….

Trao giấy khen cho các học viên xuất sắc
Trao giấy khen cho các học viên xuất sắc

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các học viên. Đồng thời, cảm ơn Ban giám hiệu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện để tố chức thành công lớp học. Thời gian tới, đồng chí mong muốn, Học viện sẽ tiếp tục cùng phối hợp cùng địa phương trong công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Về phía Trường Chính trị tỉnh cần chủ động, tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo cũng như phối hợp các trường Đại học, các học viện để tổ chức thêm nhiều lớp học có chất lượng. Đồng chí cũng kỳ vọng, sau khi kết thúc khóa học, các học viên với hành trang mới sẽ vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà cơ quan và tỉnh giao phó.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao phần thưởng cho những học viên tích cực, có nhiều đóng góp cho lớp
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm trao phần thưởng cho những học viên tích cực, có nhiều đóng góp cho lớp

Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đã được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong số này, có 56 học viên đạt loại giỏi (đạt tỷ lệ 63 %), 33 học viên đạt loại khá (đạt tỷ lệ 37%). Ngoài ra, có 4 học viên xuất sắc được Ban Giám đốc Học viện tặng giấy khen vì đạt thành tích trong học tập, rèn luyện và nhiệt tình tham gia các phong trào của lớp.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới