Ấm áp chương trình 'Trung thu yêu thương' dành cho trẻ em khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 24/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Xưởng Nghệ thuật TAART tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương 2023” cho các trẻ em đang trị liệu, giáo dục đặc biệt tại đơn vị và một số trung tâm trên địa bàn thành phố Vinh.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ Xưởng Nghệ thuật TAART.

bna_trung thu (2).jpg
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Thu Hương

Tại chương trình, các em được xem những màn biểu diễn múa hát, múa lân, trình diễn thời trang, các trò chơi và tham gia phá cỗ Trung thu vô cùng sôi động, hấp dẫn.

bna_trung thu (4).jpg
Các em được thưởng thức những tiết mục múa lân rất đặc sắc. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và Xưởng Nghệ thuật TAART đã trao tặng 65 suất quà (bao gồm tiền mặt, bánh trung thu, đèn lồng, đồ chơi…) cho trẻ tự kỷ và trẻ bị rối loạn phát triển khác đang trị liệu tại Quỹ và một số trung tâm trên địa bàn thành phố Vinh; với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.

bna_trung thu (1).jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phát quà cho các em nhỏ. Ảnh: Thu Hương

Đây là hoạt động nhằm mang đến cho các em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác một cái Tết Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa; góp phần lan tỏa thông điệp sống “Sẻ chia yêu thương, nhân niềm hạnh phúc” trong cộng đồng.

bna_trung thu (3).jpg
Trao tặng 65 suất quà cho các em nhỏ tại chương trình. Ảnh: Thu Hương
bna_1.jpg
Xưởng nghệ thuật TAART trao biển tượng trưng tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Dự kiến trong Trung thu năm 2023, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng hơn 1.000 suất quà; với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng./.

Tin mới