Bài thi môn tổ hợp nhiều câu khó và có tính phân hóa cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 150 phút làm bài, sáng nay các sỹ tử Nghệ An đã hoàn thành môn thi ngày thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đó là bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Việc đề thi có tính phân hóa cao dường như là điều đã được báo trước ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Vì vậy, tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, sau khi hoàn thành môn thi tổ hợp, nhiều thí sinh cho rằng đề thi dài và có những câu khó, có tính phân hóa cao.

BNA_Đức Anh-6169.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Đức Anh

Nói về đề thi năm nay, thí sinh Bùi Đức Thắng - xét tuyển đại học theo khối D cho biết: Dù không chuyên về Khoa học tự nhiên nhưng em vẫn ôn tập rất kỹ và nắm kiến thức cơ bản vững vàng. Trong 3 môn Lý - Hóa - Sinh, em thấy khó nhất là đề thi Hóa học, nhất là những câu vận dụng cao em gần như không làm được và điền đáp án theo phán đoán.

BNA_Đức Anh-6246.jpg
Kết thúc bài thi tổ hợp, các thí sinh vẫn tiếp tục trao đổi về kết quả. Ảnh: Mỹ Hà

Về môn Vật lý là môn em học kỹ nhất nhưng em vẫn thấy hơi khó, nhất là những câu hỏi liên quan đến chương cuối trong chương trình về tính cân bằng nguyên tử. Thực tế, chúng em học và làm bài tập nhiều hơn vào các chương đầu như sóng, dao động cơ…

Đề thi môn Sinh học, học sinh không học chuyên nếu đọc qua có thể đạt được 5 điểm. Mục tiêu của em cũng chỉ lấy điểm môn này để xét tốt nghiệp nên những câu cuối của đề em không làm được.

BNA_Đức Anh-6360.jpg
Nhiều câu hỏi khó khiến nhiều thí sinh lo lắng. Ảnh: Đức Anh

Dự định xét tuyển vào Trường Đại học Vinh, thí sinh Nguyễn Văn Đạo cho hay, em thấy đề thi các môn Khoa học tự nhiên có tính phân hóa cao. Với môn Hóa học, phổ điểm từ 5 - 8 điểm để xét tốt nghiệp em thấy không quá khó, học sinh trung bình khá là có thể làm được nếu ôn luyện kỹ. Nhưng để đạt mức độ lấy điểm 9 trở lên không dễ, đề có khoảng 8 câu rất khó.

Ở tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh Nguyễn Thị Bảo Ngọc - học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết: Môn Địa lý khó nhất trong 3 môn. Trong đó, bình thường các câu Atlat Địa lý được xem như là cho điểm thí sinh nhưng năm nay vẫn khó tìm và mất thời gian. Các câu hỏi khó em nghĩ là câu xác định dạng biểu đồ, một số câu em đọc nhưng không thực sự hiểu. Bình thường chúng em chỉ học kết hợp 2 biểu đồ nhưng đề ra lần này kết hợp đến 3 biểu đồ, kể cả sau khi thi xong, trao đổi với các bạn thì đều không chắc chắn giống em. Trong ba môn, ngoài Giáo dục công dân, em cũng khá tự tin với môn Lịch sử. Em thấy trái với lo lắng trước đó, đề Lịch sử năm nay khá dễ thở, các câu hỏi nằm trong chương trình học, không có những câu đánh lừa thí sinh.

BNA_Đức Anh-6304.jpg
Việc chọn bài thi môn tổ hợp KHXH giúp nhiều thí sinh thuận lợi hơn trong quá trình làm bài. Ảnh: Đức Anh

Vừa từ phòng thi trở ra, em Đậu Văn Trường, tại hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 1, dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên cho biết: “Đề thi năm nay em thấy vừa sức, đề ra sát với nội dung ôn tập của bọn em, một số câu có tính phân hóa để phân loại học sinh. Cả ba môn từ câu 30 trở đi là tăng độ khó dần, đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kiến thức cơ bản của sách giáo khoa và mở rộng nâng cao, nên em cũng tính toán rất kỹ càng. Thời gian mỗi môn thi 50 phút và thi 3 môn liên tục nên em cũng khá căng thẳng. Tuy nhiên nhờ ôn tập kỹ nên em làm bài khá tốt. Em tự đánh giá mình làm chắc chắn đúng khoảng 80% số câu hỏi.

bna_Thí sinh huyện Anh Sơn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh - Thái Hiền.jpg
Thí sinh huyện Anh Sơn tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Thái Hiền

Hoàn thành xong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 3 tỏ ra vui vẻ vì đã làm khá tốt. Các em cho rằng đề thi các môn không quá hóc búa và phức tạp, toàn bộ kiến thức đều đã học.

bna_Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh - Thái Hiền.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1. Ảnh: Thái Hiền

Em Nguyễn Thùy Linh làm bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội cho rằng: Đối với môn Lịch Sử có những câu đòi hỏi phải có tư duy và suy luận cao, để phân loại học sinh, còn các câu khác ở mức vừa phải. Đề thi môn Địa lý và Giáo dục công dân vừa sức, nhiều câu hỏi gần gũi, sát với thực tiễn. Mặc dù trước khi bước vào kỳ thi em cảm thấy khá áp lực, nhưng nhờ nắm vững kiến thức cơ bản, nên cả 3 môn em làm tương đối tốt và vừa đủ thời gian.

Tại điểm thi Trường THPT Con Cuông, em Lang Thành Trung làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội cho biết: Đề thi vừa phải, không quá khó, đối với môn Lịch sử hơi dài, đòi hỏi phải có tư duy và suy luận cao, còn các câu khác ở mức vừa phải, tuy nhiên nội dung đã bám sát chương trình học của bọn em. Riêng môn Địa Lý và môn Giáo dục công dân đề tương đối dễ.

bna_Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Con Cuông. Ảnh - Bá Hậu.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu.

Nhận xét về môn Lịch sử, một giáo viên Trường THPT Con Cuông cho rằng, các câu hỏi trong đề thi môn Lịch sử khá hay. Kiến thức trong đề thi bám sát nội dung sách giáo khoa, gần giống với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Các câu hỏi tập trung chủ yếu vào phần Lịch sử Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa lớp 11 và 12. Đề thi không có quá nhiều câu đánh đố học sinh. Với đề thi này, số thí sinh đạt điểm 5-6 sẽ nhiều. Học sinh có lực học trung bình cũng có thể đạt được điểm này.

bna_Thí sinh trao đổi bài. Ảnh - Bá Hậu.jpg
Thí sinh trao đổi bài. Ảnh: Bá Hậu.

Tuy nhiên, trong đề thi có khoảng 7-8 câu ở mức độ khó. Đây là những câu hỏi có tính phân hóa học sinh. Các câu hỏi này muốn làm tốt thí sinh phải đọc nhiều, có kiến thức, có cách nhìn khái quát tiến trình lịch sử, tư duy tốt.

Ở huyện miền núi Quỳ Hợp, các thí sinh đều hài lòng và đánh giá “Đề thi phù hợp để xét tốt nghiệp”.

Theo chia sẻ của một số thí sinh tại điểm thi này, cả hai đề thi Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên đều vừa sức, không đánh đố. Thí sinh ôn thi cơ bản vững, không khó để có thể đạt được 7, 8 điểm.

bna_Thí sinh huyện Quỳ Hợp trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp KHXH. Ảnh - Phan Giang.jpg
Thí sinh huyện Quỳ Hợp trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp KHXH. Ảnh: Phan Giang

Thí sinh Nguyễn Thị Ánh Minh tham gia thi tổ hợp Khoa học xã hội để xét đại học khối C cho biết, Địa lý làm được khoảng 80% đề ra, các câu phân loại nằm ở phần cuối của đề. Còn với thí sinh Cao Gia Minh cũng tham gia thi tổ hợp Khoa học xã hội cho biết: Đề vừa sức với khối D, Lịch sử làm được 90% đề ra, còn Địa lý và Giáo dục công dân làm khoảng 60-70%.

bna_Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có nhiều câu hỏi khó khiến nhiều thí sinh băn khoăn. Ảnh - Phan Giang.jpg
Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có nhiều câu hỏi khó khiến nhiều thí sinh băn khoăn. Ảnh: Phan Giang.

Thí sinh Vi Thái Dương lớp 12A3, Trường THPT Quỳ Hợp chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên cho biết: Em làm mã đề 206 và tự tin có thể đạt 7 điểm. Nhưng để đạt điểm 8 trở lên là khó, bởi từ câu 32 trở lên nhiều câu em không làm được.

Kết thúc Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, nhiều thí sinh tại Thái Hoà đánh giá, các môn thi của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội chỉ dễ ăn điểm ở những câu đầu nhưng độ khó tăng dần ở những câu cuối.

“Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), tương đối dễ nhưng càng gần về những câu cuối thì độ khó tăng dần, có sự phân loại học sinh rõ rệt, trong đó 2/3 câu đầu khá dễ, nằm trong kiến thức cơ bản, chỉ cần học thuộc bài thì có thể làm được hết, còn các câu còn lại là nâng cao, đòi hỏi phải vận dụng kiến thức, phân tích sâu mới làm được bài. Các đề thi tổ hợp 3 môn này có mang tính chất phân loại thí sinh rất rõ và rất sát với đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đã ra - thí sinh Lê Thị Tuyết, tại điểm thi Trường THPT Tây Hiếu chia sẻ.

bna_Thí sinh thị xã Thái Hòa trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh - Minh Thái.jpg
Thí sinh thị xã Thái Hòa trao đổi bài sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Minh Thái

Thí sinh Nguyễn Anh Vũ, tại điểm thi Trường THPT Đông Hiếu đăng kí thi tổ hợp môn Khoa học xã hội để xét tốt nghiệp cho biết: “Đề bám khá sát kiến thức cơ bản, môn Địa lý và Giáo dục công dân khá dễ. Môn Địa lý kiến thức trong sách giáo khoa, đặc biệt nhiều câu hỏi vận dụng Atlat nên không quá khó. Về Giáo dục công dân, chủ yếu lý thuyết và giảm câu hỏi tình huống. Em tự tin 2 môn này phải đạt trên 7 điểm. Với đề thi môn Lịch sử, các câu hỏi khá phong phú, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức nếu không sẽ bị nhầm lẫn gây mất điểm”.

Theo báo cáo của đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo: Ở môn thi thứ ba (bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 36.641, tổng thí sinh vắng thi không lý do: 52. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Tin mới