Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/2, Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2022 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

PHỐI HỢP CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI, HIỆU QUẢ

Trong giai đoạn 2020-2022, công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đầy đủ trên 9 nội dung của Quy chế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hai cơ quan đã phối hợp trong triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách có tác động lớn trên địa bàn tỉnh. Phương pháp thực hiện ngày càng được cụ thể, chặt chẽ và kịp thời. Quá trình phối hợp, công tác thông tin, trao đổi thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2022 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2022 và ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tuyên truyền định hướng trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn, các dự án trọng điểm; làm tốt công tác phối hợp, nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội, đặc biệt là vấn đề nóng, phức tạp trên địa bàn; cung cấp thông tin, báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời để có biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của tỉnh, các sự kiện quan trọng, vấn đề phức tạp. Qua đó, lan tỏa các mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình; đồng thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục, chủ động đấu tranh, phản bác âm mưu của các lực lượng chống phá.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hai cơ quan cũng đã phối hợp rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện; Phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 2 cơ quan cũng thống nhất đánh giá, một số nội dung phối hợp chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp trong việc lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo của một số ngành, đơn vị khối khoa giáo có lúc hiệu quả chưa cao, thiếu đôn đốc, kiểm tra.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong công tác báo chí, vẫn còn một số tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Năm 2021, một số sở, ngành, đơn vị chưa xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu,... dẫn đến việc chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí gặp nhiều khó khăn.

QUAN TÂM TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH ĐỂ TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong giai đoạn 2020-2022. Hai bên đã kịp thời, chủ động thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp; có tác động tích cực, rõ nét từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng tuyên giáo các cấp...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị trong chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan thời gian tới cần triển khai hoạt động cung cấp thông tin báo chí hiệu quả hơn. Hai cơ quan bám sát quy chế, cụ thể hoá chương trình giai đoạn 2023-2025 theo từng năm, phân công, phân nhiệm cụ thể, tiến độ thời gian để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.

Mặt khác, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ để 2 cơ quan cùng làm tốt công tác nắm bắt thông tin dư luận, thông tin tuyên truyền và định hướng thông tin cho báo chí. Cùng đó, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, được dư luận báo chí nêu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đặt trong bối cảnh của giai đoạn 2020-2022 càng thấy rõ hiệu quả của Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Trong 3 năm vừa qua, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động nặng nề của dịch Covid-19, diễn biến phức tạp tình hình kinh tế thế giới, thiên tai... nhưng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được rất tích cực. Trong kết quả đó, có đóng góp quan trọng của việc thực hiện nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hai cơ quan đã chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, giải quyết các vấn đề về truyền thông, thông tin. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc đồng thuận để thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá, một số nhiệm vụ trong công tác phối hợp tuyên truyền chưa kịp thời, như: Việc cung cấp thông tin có lúc còn chậm, chưa chủ động; chưa xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhuần nhuyễn, hiệu quả; việc phối hợp giải quyết thông tin báo chí nêu còn tình trạng chưa kịp thời, chưa hiệu quả; việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội còn có những hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, giai đoạn 2023-2025 được dự báo khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi. Song đây là giai đoạn quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Vì vậy, thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ký quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, cần phải tập trung cho công tác truyền thông chính sách bởi vì các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu vì người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm thế nào để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mặt khác, cần quan tâm giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm, đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho người dân.

Các cơ quan cũng phải chủ động trong việc định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các đề án, dự án lớn trên địa bàn tỉnh theo tinh thần: Người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân theo và người dân cùng thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng trong giai đoạn tới, cơ hội phát triển của tỉnh là rất tốt. Hiện nay, Nghệ An đang được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm dựa trên những điều kiện về địa bàn, lao động, hạ tầng... Vì vậy, khi chúng ta làm tốt công tác định hướng tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các đề án, dự án thì các mục tiêu phát triển sẽ đạt được.

Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm 9 nội dung. Ảnh: Phạm Bằng

Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm 9 nội dung. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đặc biệt là người đứng đầu nâng cao tính chủ động, tính chuyên nghiệp, tính kịp thời, chất lượng trong việc cung cấp thông tin. Đặc biệt, phải chủ động nắm bắt tình hình dư luận những vấn đề "nóng", bức xúc, nổi cộm, đặc biệt trên mạng xã hội. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính xác, định hướng thông tin nhằm tránh tạo điểm "nóng".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp cần tăng cường năng lực, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

Tin mới