Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành dâng hương báo công với Bác và các anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Trước giờ khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 17/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang, đền thờ anh hùng liệt sỹ huyện, báo công với Bác Hồ tại Khu di tích, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Vĩnh Thành.

Đoàn cũng đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại xã Hoa Thành và tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Thái Dương
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Vĩnh Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Đảng bộ và nhân dân Yên Thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất cao, bằng các giải pháp năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, thực hiện chương trình hành động bằng các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội sát thực tiễn với địa phương.

Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, cộng với sự giúp đỡ có hiệu quả của Trung ương, của tỉnh, huyện Yên Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI đề ra cơ bản đều đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,515 triệu đồng, tăng 182% so với năm 2015.

Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thái Dương
Đoàn cũng đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thái Dương 

Bên cạnh đó, 38 xã của huyện đã đạt chuẩn Nông thôn mới, thị trấn Yên Thành đạt chuẩn văn minh đô thị, huyện Yên Thành được công nhận huyện Nông thôn mới.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Thành luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tạo được niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Đây là những tiền đề, điểm tựa vững chắc để Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Thành bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khí thế mới, đề ra những quyết sách đúng đắn, xây dựng huyện Yên Thành ngày càng giàu mạnh hơn, văn minh hơn, phấn đấu sớm trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 
Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại. Ảnh: Thái Hồng
Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thái Hồng

Chiều nay (ngày 17/5/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Yên Thành là đảng bộ đầu tiên trong số 4 đảng bộ cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành đại hội. 

Tin mới