Báo Nghệ An đoạt giải C Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 17/1, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023.

Dự lễ có nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

bna-toan-canh-anh-thanh-le-8347.jpg
Quang cảnh buổi lễ trao giải. Ảnh: Lê Quỳnh

Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2017 nhằm biểu dương, tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, mô hình, hoạt động, công trình thanh niên, tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu, đời sống giới trẻ, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã hội đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Trải qua 7 năm tổ chức, giải đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm báo chí gửi về dự thi.

Năm 2023, kể từ khi phát động, Giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, gửi bài tham gia dự thi của đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

bna-pb-4202.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu báo cáo tổng kết Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023. Ảnh: Lê Quỳnh

Sau 3 tháng phát động, Giải thưởng đã nhận được 428 tác phẩm tham gia dự thi (số lượng tăng gấp 2,1 lần so với năm 2022). Trong đó, có 281 tác phẩm báo in và báo điện tử, 147 tác phẩm phát thanh - truyền hình. Các tác phẩm được đầu tư, thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại.

bna-giai-nhat-8791.jpg
Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Lê Quỳnh

Các tác phẩm tham gia giải năm nay được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương thức thể hiện đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, nhiều nét mới về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, đón đọc.

bna-giai-nhi-7712.jpg
Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Thanh Lê

Từ những kết quả đó, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức giải đã quyết định trao tặng 2 giải tập thể,4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các cơ quan báo chí, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gửi dự thi.

Báo Nghệ An vinh dự có loạt bài “Bố trí việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở – Xây dựng lộ trình hợp lý, chiến lược bền vững” của nhóm tác giả Thanh Quỳnh – Thanh Lê đoạt giải C.

bna-trao-3-6835.jpg
Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Lê Quỳnh

Nghệ An hiện có 948 cơ sở Đoàn với hơn 1.890 cán bộ đoàn cơ sở. Thời gian qua, lực lượng này là rường cột của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc triển khai các chương trình hành động cách mạng, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển Nghệ An vững mạnh toàn diện.

Trăn trở trước vấn đề này, nhóm phóng viên của Báo Nghệ An đã tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở, gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo cấp ủy các địa phương và cán bộ Đoàn được trưởng thành và các cán bộ Đoàn quá tuổi chưa được bố trí công việc mới để nắm bắt từng tâm tư, nguyện vọng tìm hiểu thực trạng ở cơ sở.

bna-luu-niem-5381.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả Báo Nghệ An có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Lê Quỳnh

Qua đó, đã phát hiện những cách làm sáng tạo, hiệu quả của những địa phương khi được cấp ủy các cấp quan tâm đối với công tác bố trí công việc cho cán bộ Đoàn quá tuổi cũng như những khó khăn, vướng mắc bất cập trong việc bố trí cán bộ Đoàn quá tuổi ở cơ sở hiện nay; những trao đổi chia sẻ, tâm tư của những “người trong cuộc”. Thông qua các mô hình, cách làm hay để rút ra những bài học kinh nghiệm, từ khó khăn thực tiễn ở cơ sở để từ đó đề xuất một số giải pháp tìm ra hướng đi phù hợp trong việc bố trí công tác cho cán bộ Đoàn quá tuổi.

Chuyên đề “Bố trí việc làm cho cán bộ Đoàn cơ sở – Xây dựng lộ trình hợp lý, chiến lược bền vững” gồm 3 kỳ:

Kỳ 1 - Không để “nước đến chân mới nhảy”

Kỳ 2 - Trăn trở tìm “đầu ra” cho cán bộ Đoàn quá tuổi

Kỳ 3 cũng là kỳ cuối - Mở “nút thắt” trong công tác bố trí việc làm cho cán bộ Đoàn quá tuổi.

Sau khi chuyên đề đăng tải đã tạo hiệu ứng truyên truyền tích cực, nhận được sự quan tâm của độc giả với hàng nghìn lượt truy cập, chia sẻ của bạn đọc trên các nền tảng của mạng xã hội.

Tin mới