Bảo vệ bệnh viện Sản Nhi bị đâm trọng thương đã qua đời

(Baonghean.vn) - Dẫu được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh hết lòng cứu chữa song do thương tích quá nặng nên anh Lô Minh Hương đã qua đời.

Các vết thương quá nặng, sự sống anh Hương hoàn toàn dựa bằng máy. Ảnh: Từ Thành
Ngay từ khi nhập viện, sự sống của anh Lô Minh Hương đã hoàn toàn phụ thuộc vào máy. Ảnh: Từ Thành

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An: Do vết thương quá nặng; từ khi bị đâm đến khi khâu vết thương cấp máu cho não thời gian đã quá 3 phút dẫn đến não thiếu oxy...nên khi nhập viện, bệnh nhân Lô Minh Hương hôn mê sâu, sống trong trạng thái thực vật và chết não, sự sống anh Lô Minh Hương hoàn toàn phụ thuộc vào máy.

12 giờ trưa nay, người nhà của bảo vệ Bệnh viện Sản Nhi - Lô Minh Hương đã xin phép được rút máy, đưa anh về nhà ở  tổ 1, khối Sơn Đông, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Anh Hương là nhân viên bảo vệ, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Sáng 30/6, anh Hương bị người nhà một bệnh nhân đang điều trị tại viện đâm trọng thương. Kẻ gây án đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới