Bất cập việc xử lý ô nhiễm ở các lò mổ tập trung ở xã Nghi Phú

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND thành phố khóa XXI, chiều 21/11, các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Phú, TP Vinh.

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quán Bàu.

Các đại biểu HĐND TP. Vinh gồm các ông: Hà Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh; Nguyễn Văn Chỉnh - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vinh; Nguyễn Hồng Vy - Chủ tịch UBND xã Nghi Đức; Đặng Nam Đàn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghi Phú.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Kiến nghị lên HĐND tỉnh, cử tri xã Nghi Phú phản ánh: Các dự án đâu tư trên địa bàn phường còn nhiều vướng mắc, gây bất lợi cho cuộc sống người dân như làm ách tắc dòng chảy các mương máng; dự án chậm tiến độ. Các nhà máy thuộc khu công nghiệp nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị giải quyết dứt điểm việc phân định hành chính ở khu chung cư Vinaconec; đẩy nhanh tiến độ thi công đường 72m. Người dân Nghi Phú cũng đề nghị xây nhà tang lễ và lò hóa thân ở Nghệ An.

Kiến nghị với HĐND thành phố và xã, các cử tri cho biết đường Nghệ An - Xiêng Khoảng một số đoạn không có đèn chiếu sáng; xây dựng mương thoát nước, hệ thống chiếu sáng và số nhà, xây mương thoát nước một số tuyến đường. Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; chấn chỉnh tình trạng xe đổ rác xây dựng trái phép dọc một số đường trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư giải trình các ý kiến của cử tri tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư giải trình các ý kiến của cử tri tại hội nghị.

Bên cạnh đó, vấn đề các trường trên địa bàn xã thiếu 15 giáo viên chưa được giải quyết, gây khó khăn cho giáo viên và việc bố trí dạy, học đáp ứng chất lượng ở các nhà trường.

HĐND xã cần quan tâm vệ sinh môi trường ở khu công nghiệp nhỏ ở xóm 4; tăng cường công tác kiểm soát an ninh trật tự, xóa nạn lô đề, quán internet hoạt động quá giờ. Quan tâm giải quyết cho 10 hộ dân ở tổ 5 xóm 9 được dùng đường điện hợp lý…

Cử tri Trần Văn Lan ở xóm 4 kiến nghị việc tiêu thoát nước, điện sinh hoạt ở tổ 11 xóm 15 xã Nghi Phú và xây dựng nhà văn hóa xóm 15. Khu đất của xóm 15 thường xuyên bị ngập lụt vì đường thấp hơn hệ thống tiêu thoát nước. Hệ thống điện người dân phải dùng chung với các hộ phường Hà Huy Tập. Ngoài ra cử tri xóm 15 cũng kiến nghị được xây dựng nhà văn hóa như đã được phê duyệt.

Cử tri Phạm Ngọc Hậu ở xóm 6 xã Nghi Phú phát biểu tại hội nghị.
Cử tri Phạm Ngọc Hậu ở xóm 6 xã Nghi Phú phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xóm 5 đề nghị UBND thành phố có biên bản trả lời dứt điểm về việc xử lý ô nhiễm môi trường ở các lò giết mổ tập trung ở xóm 5; trả lời về thời điểm thực hiện di dời các lò giết mổ ra khỏi địa bàn dân cư. Hiện nay mương thoát nước cho lò giết mổ lại đổ vào xóm 5 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Còn tại xóm 6 việc xây dựng khu tái định cư đã làm tắc mương thoát nước của xóm chưa được giải quyết.

Cũng vấn đề ách tắc mương thoát nước, cử tri các xóm 4, 6, 15, 17, 20, 21… cũng kiến nghị các cấp chính quyền nhanh chóng có biện pháp khắc phục trước mùa mưa bão.

Thủy
Bà Nguyễn Thanh Thủy, xóm 17, kiến nghị về việc cán ban, ngành thực hiện quy trình đền bù đường 72m chưa công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, cử tri các xóm trên địa bàn xã Nghi Phú cũng quan tâm và có các đề xuất về việc thu các loại quỹ phí ở xã, phường chưa hợp lý và việc vận động đóng góp còn chồng chéo; đề nghị thành phố dành quỹ đất để xây dựng các khu vui chơi, nơi sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao cho các khối, xóm.

Cử tri xóm 20 nêu các bất cập liên quan đến các dự án đầu tư, việc an toàn phòng chống tai nạn, cháy nổ tại các khu chung cư cao tầng trên địa bàn xã Nghi Phú nói riêng, toàn tỉnh nói chung.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh đã giải trình các kiến nghị của cử tri trong thẩm quyền và hứa tiếp thu, trình lên cấp các kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới