Bắt đối tượng giả danh phóng viên, rình quay phim CSGT để tống tiền

Trước khi bị bắt ở Hà Tĩnh, Quang đã quay phim quá trình làm việc của CSGT nhiều tỉnh miền Trung, đem đe dọa, cưỡng đoạt 250 triệu đồng.

Tối 24/9, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Quang (31 tuổi, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170, Bộ luật Hình sự 2015.

Bắt đối tượng giả danh phóng viên, rình quay phim CSGT để tống tiền ảnh 1

Nghi can Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 9/9, Quang chuẩn bị máy quay, bắt xe khách ra thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Đứng cách Đội cảnh sát giao thông phía Nam (Phòng CSGT Hà Tĩnh) khoảng 600-800 m, Quang bật máy quay ghi lại quá trình làm việc của cảnh sát. Xong việc, nam thanh niên bắt xe về TP Đà Nẵng sao lưu tài liệu ra máy tính cá nhân.

Chiều hôm sau, Quang gọi điện thoại cho Đội trưởng CSGT phía Nam Công an Hà Tĩnh, xưng tên Sơn, phóng viên một tờ báo có trụ sở ở TP HCM, nói có một số cảnh sát trong đội vi phạm quy trình làm việc.

Liên tục trong ba ngày 11-14/9, Quang được cho đề nghị Đội trưởng CSGT cho địa chỉ thư điện tử, gửi các clip đã quay. Anh ta đặt vấn đề muốn "bỏ qua" thì phải chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.

Phòng CSGT Hà Tĩnh đã báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Vào cuộc, cảnh sát xác định Quang làm nghề lao động tự do, không phải phóng viên. Ngày 19/9, trinh sát phát hiện Quang đang có mặt tại nhà riêng ở Thừa Thiên Huế nên ập tới bắt giữ.

Theo nhà chức trách, trước khi tống tiền CSGT Hà Tĩnh, cùng thủ đoạn tương tự, Quang thực hiện trót lọt 4 vụ cưỡng đoạt tài sản của CSGT ở các tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Bình Định với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Tin mới