Bầu bổ sung chức danh Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sáng 24/10, Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức Hội nghị lần thứ IV năm 2020 để bầu bổ sung kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hồng Liên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã thông báo các bước quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối Các các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Thanh Lê

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn Khối.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Minh – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu tín nhiệm 100% phiếu.

Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn công tác Đoàn. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn công tác Đoàn. Ảnh: Thanh Lê

Cũng trong ngày 24/10, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020 gồm các nội dung: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; tổ chức sinh hoạt chi Đoàn; Kỹ năng cán bộ Đoàn, trọng tâm là phương án và cách thức tham mưu với cấp ủy.

Hội nghị sẽ trang bị cho cán bộ Đoàn cơ sở những kỹ năng, kiến thức cần thiết góp phần bổ sung vào lý luận, nghiệp vụ công tác, đẩy mạnh xây dựng lề lối, tác phong người cán bộ Đoàn; nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo hoạt động để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ công tác Đoàn tại cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tin mới