Bé 16 ngày tuổi bị khỉ lẻn vào đánh cắp khi ngủ trong nhà

Thi thể đứa trẻ sơ sinh ở Ấn Độ được tìm thấy trong một cái giếng gần nhà.
Bé 16 ngày tuổi bị khỉ lẻn vào đánh cắp khi ngủ trong nhà  ảnh 1

Những con khỉ ở bang Odisha, Ấn Độ, thường xuyên đột nhập vào khu vực người ở. Ảnh: The Jakarta Post

Bé sơ sinh 16 ngày tuổi đang nằm ngủ trong chiếc màn chống muỗi tại nhà mình ở làng Talabasta, huyện Cuttack, bang Odisha, Ấn Độ, hôm 30/3 thì bất ngờ bị một con khỉ rhesus mặt hồng bắt cóc. 

"Người mẹ nói rằng cô nhìn thấy con khỉ cắp mất đứa con của mình đi. Cô ấy đã kêu lên nhưng con vật đã cắp đứa trẻ leo lên mái nhà rồi mất hút", phó điều tra cảnh sát S.M. Baral nói với AFP

"Chúng tôi đã tiến hành một cuộc tìm kiếm cùng với các nhân viên kiểm lâm. Đến hôm qua (1/4) chúng tôi tìm thấy đứa bé đã chết dưới giếng", bà Baral nói. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé qua đời vì ngạt lúc rơi xuống giếng. 

"Do trên người đứa trẻ không có vết thương nào, nhiều khả năng con khỉ đã thả bé xuống giếng", bà nói thêm. 

Theo truyền thông Ấn Độ, những con khỉ ngày càng gây phiền toái cho người dân bang Odisha. Tháng 3 năm ngoái, các trường học ở huyện Kendrapada, bang Odisha, phải đóng cửa do thường xuyên bị khỉ tấn công. Cũng trong tháng này, một nhân viên chính phủ qua đời vì bị thương ở đầu sau khi một con khỉ nhảy từ trên cây xuống người anh. 

Tin mới