Bế mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm lần thứ V cụm I

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 21/7, Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, cụm I tổ chức tại huyện Diễn Châu chính thức bế mạc. Giải Nhất tập thể đã được Ban tổ chức trao cho Câu lạc bộ Dân ca xã Nghi Long (Nghi Lộc).

Tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm lần thứ V cụm I có gần 400 nghệ nhân, diễn viên của 13 câu lạc bộ đến từ các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai. Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan với 3 tiết mục là những màn đối ca, hoạt ca, hát múa do nghệ nhân trong các câu lạc bộ tự sáng tác.

bna_1.jpg
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Mai Giang

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đa số các câu lạc bộ đã bám sát vào thể lệ của Liên hoan, đảm bảo về thời lượng chương trình; cấu trúc chương trình khá hợp lý, hình thức đa dạng, hấp dẫn; số lượng diễn viên đông, phong phú về thành phần và xuất hiện nhiều gương mặt nhỏ tuổi khá duyên với dân ca ví, giặm.

bna_4.jpg
Tiết mục hát reo "Phường củi cỏ" của CLB xã Diễn Đồng (Diễn Châu) đoạt giải A. Ảnh: Mai Giang

Điều đáng ghi nhận là nhiều chương trình có đầu tư tiết mục mới do các tác giả tại địa phương viết lời; có đổi mới sáng tạo trong cách dàn dựng để khoảng cách người biểu diễn với khán giả gần gũi hơn; những câu chuyện đời sống sinh hoạt thường ngày của nhân dân đã được nâng lên thành nghệ thuật tinh tế, sâu sắc, dí dỏm, phản ánh nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

bna_3.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao giải A cho CLB Dân ca xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Mai Giang

Kết thúc Liên hoan, BTC đã trao 14 giải A cho 14 tiết mục xuất sắc nhất và trao 13 giải B, 13 giải C cho các tiết mục.

Đồng thời, trao giải Nhất tập thể cho Câu lạc bộ Dân ca xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; trao 5 giải Nhì cho các câu lạc bộ: xã Diễn Đồng (Diễn Châu), thị trấn Yên Thành (Yên Thành), xã Minh Châu (Diễn Châu), xã Phúc Thành (Yên Thành) và xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu); trao 7 giải Ba cho các câu lạc bộ còn lại.

Tin mới