CLB Dân ca xã Châu Nhân giành giải Nhất Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cụm III

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Liên hoan Dân ca Ví Giặm cụm III tại huyện Nam Đàn kết thúc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các nghệ nhân và bà con nhân dân.

Sáng 15/7, tại huyện Nam Đàn, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức bế mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, cụm III.

Tham dự có các đồng chí: Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa và Thể thao các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh.

Cụm thi tại huyện Nam Đàn có sự tham gia của 11 CLB dân ca ví, giặm, với gần 300 nghệ nhân đến từ các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh.

bna_CLBKhanhson.JPG
Tiết mục của CLB xã Khánh Sơn (Nam Đàn) trong sáng 15/7. Ảnh: Hồng Sương

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các CLB đều tham gia với tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm, bám sát vào quy chế để xây dựng chương trình có kết cấu hợp lý, bố cục chặt chẽ, giữ được yếu tố nguyên gốc của ví, giặm.

bna_giải NHất.JPG
Ban tổ chức trao giải Nhất cho CLB Dân ca ví, giặm xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Hồng Sương

Tại Liên hoan đã xuất hiện nhiều tác phẩm chất lượng, có sự tìm tòi, sáng tạo, đầu tư mới mẻ về nội dung, hình thức khá phong phú, hấp dẫn. Đặc biệt có nhiều màn diễn xướng đã đáp ứng được các tiêu chí về làn điệu cổ, lời cổ, đề tài gắn với đặc thù ngành, nghề của địa phương nhưng vẫn thể hiện được tính sáng tạo của thời đại mới…

bna_tiết mục xuất sắc.JPG
Trao giải A cho các tiết mục xuất sắc. Ảnh: Hồng Sương

Bên cạnh các gương mặt nghệ nhân kỳ cựu đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong các CLB thì Liên hoan lần này cũng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, có em mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng đã thực hành nhuần nhuyễn các làn điệu ví, giặm nguyên gốc lời cổ…

Tại lễ bế mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ V, cụm III, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho CLB Dân ca ví, giặm xã Châu Nhân (Hưng Nguyên); 5 giải Nhì cho CLB Búp Sen Xanh - Làng Sen (Nam Đàn), CLB xã Nam Nghĩa (Nam Đàn), CLB phường Vĩnh Tân (thành phố Vinh), CLB xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên), CLB phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò).

Ban tổ chức trao 5 giải Ba cho CLB xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên), CLB phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh), CLB phường Trung Đô (thành phố Vinh), CLB xã Khánh Sơn (Nam Đàn), CLB phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò).

Ngoài ra, BTC cũng trao 13 giải A, 12 giải B, 8 giải C cho các tiết mục xuất sắc và trao giải diễn viên ít tuổi, trình diễn xuất sắc nhất cho em Nguyễn Công Anh (sinh năm 2011) thuộc CLB Búp Sen Xanh - Làng Sen (Nam Đàn).

Tin mới