Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức ‘Phiên chợ Tết 0 đồng’ dành cho bệnh nhân nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Phiên chợ Tết 0 đồng” được tổ chức nhằm chia sẻ với những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết này.

bna-anh-thanh-chung-2-7095.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An khai trương "Phiên chợ Tết 0 đồng". Ảnh: Thành Chung

Sáng 7/2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng”. Chương trình có sự tham gia của các nhà tài trợ, các y, bác sĩ và bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

bna-anh-thanh-chung-1-4509.jpg
Bác sĩ Lê Thị Thanh Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Chung

“Phiên chợ Tết 0 đồng” do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban An sinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ những suất quà đậm hương vị ngày Tết, động viên những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết này.

Tại chương trình, các bệnh nhân đã được tặng miễn phí các nhu yếu phẩm cần thiết. Thông qua các món quà, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và nhà tài trợ mong muốn được chung tay tiếp sức, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp các bệnh nhân vượt lên nỗi đau đớn bệnh tật.

bna-anh-thanh-chung-4-189.jpg
Các gian hàng của phiên chợ được bố trí tại khu vực Khoa Khám bệnh. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc chương trình, bác sĩ Lê Thị Thanh Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

bna-anh-thanh-chung-3-750.jpg
Tại phiên chợ, các bệnh nhân được trao tặng những phần quà mang đậm phong vị Tết. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, hoàn thiện các danh mục kỹ thuật mang tầm chiến lược như: ghép thận, kỹ thuật IVF (thụ tinh ống nghiệm); can thiệp mạch, mổ tim hở; ghép xương hàm; kỹ thuật ECMO; can thiệp mạch tạng gan, lách, thận, tử cung, mạch mạc treo…

Bên cạnh phát triển công tác chuyên môn, các hoạt động an sinh xã hội gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, chương trình hành động của tỉnh, ngành luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện quan tâm triển khai.

bna-anh-thanh-chung-6-821.jpg
Nhiều loại bánh kẹo, sữa và nhu yếu phẩm cần thiết đã được các y, bác sĩ trao tặng cho bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng vào các dịp lễ, tết...; thăm hỏi, động viên viên chức, người lao động và bệnh nhân nghèo, khó khăn điều trị tại bệnh viện được duy trì thường xuyên thông qua hỗ trợ suất cơm miễn phí, chuyến xe vận chuyển 0 đồng, hỗ trợ chi phí điều trị...

bna-anh-thanh-chung-5-90.jpg
Các mặt hàng tại phiên chợ đều có giá 0 đồng. Bệnh nhân được "mua sắm" miễn phí. Ảnh: Thành Chung

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An, bệnh viện đã huy động nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động hỗ trợ các gia đình chính sách trong toàn tỉnh 13 ngôi nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 650 triệu đồng (riêng năm 2023 đã bàn giao 5 căn, số tiền 250 triệu đồng).

bna-anh-thanh-chung-7-9793.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng quà mừng tuổi mới cho các bệnh nhân. Ảnh: Thành Chung

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp và hỗ trợ từ cộng đồng để “Phiên chợ Tết 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục duy trì và phát triển hơn trong thời gian tới.

Tại chương trình, ngoài những món quà miễn phí từ các gian hàng, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và các nhà tài trợ cũng đã có thêm những món quà nhỏ mừng tuổi cho các bệnh nhân.

Tin mới