Bị đâm gục tại chỗ vì ngăn nhóm người giải quyết mâu thuẫn

Thấy nhóm người đánh nhau, anh Tâm chạy tới can ngăn thì bị nhóm Hiền dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.

Ngày 9/12, Công an huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã đến Bệnh viện Bà Rịa lấy lời khai của 2 anh Nguyễn Văn Đê (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền) và Đỗ Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) để điều tra vụ cố ý gây thương tích tại quán cà phê ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Bị đâm gục tại chỗ vì ngăn nhóm người giải quyết mâu thuẫn ảnh 1
Anh Đỗ Thanh Tâm bị đâm nhiều nhát và được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Đê, trước đó, vào chiều 8/12, anh đến quán cà phê Châu Thành, xã Phước Hưng, huyện Long Điền để gặp 3 thanh niên, trong đó có một người tên Hiền (ngụ huyện Long Điền).

Tại đây, anh Đê hỏi Hiền tại sao lại đánh anh vợ của mình gây thương tích trên đầu và yêu cầu trả tiền thuốc men.

Không nói gì, Hiền liền dùng ly đánh thẳng vào miệng anh Đê, cùng lúc đó 2 người đi cùng Hiền rút dao đâm anh Đê trúng mông nên nạn nhân bỏ chạy.

Ngồi uống nước ở bàn bên cạnh, nhìn thấy anh Đê bị đánh, anh Tâm liền chạy tới can ngăn thì bị nhóm Hiền dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Hiền rời khỏi hiện trường.
Vụ việc đang được Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới