Bị điện giật, một người hái cau nhập viện trong tình trạng nguy kịch

(Baonghean.vn) - Trong lúc hái cau, một người đàn ông ở xã Thuận Sơn (Đô Lương) đã bị điện giật hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, trưa 23/10, nạn nhân tên P.Q.H (37 tuổi) ở xóm Thuận Minh, xã Thuận Sơn đang hái cau ở xã Thanh Phong (Thanh Chương) thì gặp tai nạn.

Anh Phan Quốc Huy thường hái cau bằng sào. Ảnh: Huy Thư
Anh H. thường hái cau bằng sào. Ảnh: Huy Thư

Lúc đó, anh H. đang cầm sào để ngoặc buồng cau ở trên cao, không may sào ngã vào dây điện bên cạnh, khiến anh bị điện giật bất tỉnh, nhiều bộ phận trên thân thể bị thương nặng, nhất là 2 bàn tay và vùng bụng.

Ngay lúc đó, những người xung quanh đã nhanh chóng chuyển anh H. đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, buổi tối cùng ngày, đội ngũ bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã phải cắt bỏ 2 bàn tay của anh.

Sáng 24/10, vợ anh H. có mặt tại bệnh viện cho biết, hiện nạn nhân đang bất tỉnh, vẫn chưa qua giai đoạn nguy kịch.

Được biết anh H. làm nghề hái cau đã 6 năm nay.

Tin mới