Bí quyết săn học bổng vào các trường đại học hàng đầu thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhân của những học bổng tiền tỷ từ các đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Đại học Yale đã chia sẻ bí quyết để có thể chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, thi IELTS và SAT đạt điểm cao.

z5058155712369-f323adaf4f3ced20d78e1f4d5bfbccdb-5965-9593-4276.jpg
Các học sinh chia sẻ bí quyết giành học bổng vào các đại học hàng đầu thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tập trung thể hiện bản thân

Làm thế nào để có thể chuẩn bị bộ hồ sơ tốt nhất, cạnh tranh với hàng nghìn hồ sơ xuất sắc khác đến từ nhiều nước trên thế giới để chinh phục các học bổng tiền tỷ của các trường đại học tốp đầu thế giới là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm đặt ra cho các khách mời tại buổi tọa đàm “Những bước chân trên hành trình vạn dặm”.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Lê Tuệ Chi, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, người vừa dành học bổng trị giá 8 tỷ đồng Đại học Harvard cho hay một bộ hồ sơ thể hiện rõ được cá tính riêng là điều rất quan trọng. Dù tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng đến giữa lớp 11 Chi mới chuẩn bị hồ sơ, khá muộn so với nhiều bạn bè. Tuy nhiên, do đã xác định được niềm yêu thích của mình nên các hoạt động ngoại khóa của Chi đều tập trung về một chủ đề văn hóa-nghệ thuật, và điều đó giúp cho việc làm hồ sơ được thuận lợi khi các hoạt động đều nhất quán.

Tuệ Chi cho rằng, thông qua một hồ sơ nhất quán, hội đồng tuyển sinh có thể thấy được ứng viên có định hướng rõ ràng, có sự tập trung, bền bỉ cho vấn đề mình theo đuổi và sẽ là một lợi thế nâng điểm số hồ sơ.

Đây cũng là kinh nghiệm của Nguyễn Khánh Ly, học sinh lớp 12 Anh 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ly vừa trúng tuyển vào Đại học Yale, 1 trong 8 trường đại học nằm trong khối Ivy – khối các trường đại học đẳng cấp hàng đầu nước Mỹ, với học bổng trị giá 8,9 tỷ đồng. Mơ ước du học từ năm lớp 9 nhưng Ly cho hay, khác với Tuệ Chi, em khá mơ hồ về niềm yêu thích thực sự của mình. Vì thế, các hoạt động ngoại khóa của Ly cũng đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Chỉ khi lớp 11, xác định phải làm hồ sơ xin học bổng, hiểu hồ sơ cần phải tập trung vào làm nổi bật một điểm sáng của bản thân, Ly mới thấy cần dành thời gian để tìm hiểu kỹ chính mình hơn.

“Em nhớ lại cả quá trình học tập và nhận ra ngay từ bậc tiểu học, mình đã yêu thích lịch sử, và xác định tình yêu lịch sử sẽ là màu sắc chính trong hồ sơ và tập trung vào các hoạt động ngoại khóa chủ đề lịch sử - ngoại giao,” Ly chia sẻ.

Việc xác định được màu sắc chính cho hồ sơ cũng giúp Khánh Ly gỡ khó trong viết luận khi tìm thấy ý tưởng và cảm hứng từ cuốn nhật ký của ông nội về những ngày tháng trên chiến trường.

z5058155810347-c9046e7bbfff048593de780e21665eb1-340-5751.jpg
Buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với Lê Bảo Duy, học sinh lớp chuyên Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, điểm nổi bật nhất trong hồ sơ là sự tự tin thông qua hàng loạt hoạt động văn nghệ mà em đã tham gia từ lớp 6, khi còn là học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. Với sự tự tin đó và thành tích học tập nổi bật, Duy đã chinh phục thành công học bổng trị giá 7,8 tỷ đồng của Đại học Bucknell, Mỹ.

Tự tin chinh phục đại học tốp đầu

Bên cạnh việc chuẩn bị hồ sơ, làm thế nào để có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kỳ thi SAT là câu hỏi được nhiều học sinh đặt ra cho các diễn giả.

Trả lời câu hỏi này, Nguyễn Thư Bình, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam cho biết điều tiên quyết là phải dành nhiều thời gian để tự học. Thư Bình đạt 9.0 điểm thi IELTS ngay ở lần thi đầu tiên, đạt điểm SAT 1.560/1.600 điểm và vừa dành học bổng 6,2 tỷ đồng của Trường Đại học Hamilton (Mỹ).

Ngay từ cấp 2, Bình đã đọc các tiểu thuyết kinh điển bằng tiếng Anh để mở rộng vốn từ như bộ Harry Potter, Donkihote, Những người khốn khổ… Lên cấp 3, Bình bắt đầu viết truyện bằng tiếng Anh để rèn khả năng viết. Để luyện nói, Bình trò chuyện với gia đình và bạn bè bằng tiếng Anh. “Việc tìm bạn cùng đam mê để rèn luyện khả năng nói là rất quan trọng,” Bình chia sẻ. Trong các kỹ năng, theo Bình, khó nhất là viết. Để có bài viết tốt, cần luyện viết nhiều, tích lũy vốn từ để có thể dùng đúng và lưu loát.

Chia sẻ kinh nghiệm với các học sinh khóa dưới, Bình cho biết bản thân đã từng gặp rất nhiều khó khăn khi quá đam mê môn tiếng Anh và bỏ bê các môn còn lại. Sau đó, Bình đã phải rất vất vả học bù đắp kiến thức để có thể vượt qua kỳ thi chuyển cấp. “Hãy học đều và phân bố thời gian hợp lý cho các môn học để giành kết quả tốt nhất,” Bình nhắn nhủ.

Cần phân bổ thời gian hợp lý cũng là lời khuyên của Lê Bảo Duy. Theo Duy, để có hồ sơ đẹp, học sinh cần tham gia các hoạt động ngoại khóa nhưng vẫn phải cân bằng giữa ngoại khóa và học tập để có điểm số tốt.

Truyền lửa tới lứa học sinh đàn em, Khánh Ly cho biết khi đăng ký học bổng Đại học Yale, bản thân đã rất băn khoăn vì đây là đại học tốp đầu thế giới và có quá nhiều học sinh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới hộp hồ sơ, nhưng Ly đã thành công.

“Chúng ta cứ nghĩ các đại học hàng đầu như Harvard, Yale rất kinh khủng, nhưng thật sự chỉ cần biết mình là ai, mình muốn gì, có đam mê và hết mình với đam mê đó thì thành công sẽ đến,” Khánh Ly nói./.

Tin mới