Bí thư chi bộ tận tâm với việc thôn

(Baonghean.vn) -  27 năm làm Bí thư chi bộ của một xóm giáo toàn tòng, ông Nguyễn Văn Chế ở thôn 7, xã Thạch Sơn (Anh Sơn) luôn gương mẫu trong thực hiện mọi phong trào, là hạt nhân đoàn kết lương giáo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, mến phục.

Thôn 7, xã Thạch Sơn có 164 hộ với trên 678 nhân khẩu, 92% đồng bào theo đạo công giáo. Chi bộ có 6 đảng viên, bình quân mỗi đảng viên phụ trách 27 hộ. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với mỗi đảng viên, riêng Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Chế thì trọng trách ấy lại càng cao hơn. Trên cương vị của mình, ông luôn xác định rõ vai trò và trọng trách lớn lao của người đứng đầu. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, ông đã xác định chi bộ cơ sở chính là cầu nối trung gian chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Không chỉ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, bí thư Nguyễn Văn Chế còn tích cực vận động bà con giáo dân trong thôn tham gia phát triển kinh tế.
Bí thư Nguyễn Văn Chế tích cực vận động bà con giáo dân trong thôn tham gia phát triển dịch vụ nâng cao đời sống.

Để dân tin tưởng, nghe theo thì người bí thư chi bộ phải thực sự gương mẫu, có tư duy sáng tạo và năng lực vận động quần chúng, vì vậy, ông luôn trăn trở, suy nghĩ phải làm thế nào để đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân trong thôn ngày một khá lên. Sau khi họp bàn cùng chi ủy, ban cán sự thôn để phân tích điều kiện kinh tế, xã hội của thôn, ông xây dựng kế hoạch trọng tâm, trọng điểm một cách cụ thể rồi triệu tập chi bộ họp bàn thống nhất mục tiêu, giải pháp, xác định những vấn đề trước mắt và lâu dài.

Tại các buổi họp dân, ông luôn tôn trọng và phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề cốt lõi để đảng viên cũng như quần chúng nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Ông cùng các đảng viên, đoàn thể, mặt trận “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào do các cấp phát động. Đối với các khoản thu đóng góp của nhân dân ông yêu cầu lập sổ ghi chép công khai đầy đủ, cử đại diện người dân tham gia vào ban giám sát các công trình. 

Mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình chị Nguyễn Thị Trường mang lại hiệu quả cao
Mô hình nuôi bò vỗ béo của gia đình chị Nguyễn Thị Trường mang lại hiệu quả cao.

Không những sâu sát trong công việc, ông Chế luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con cách làm ăn…  từ đó bà con tin tưởng và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, ông còn còn vận động bà con tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài, coi đó như một hướng thoát nghèo bền vững. Đến nay, hơn 90% nam thanh niên trong độ tuổi lao động của thôn đều đi xuất khẩu lao động sang các nước như Nga, Lào, Thái Lan… cho thu nhập ổn định.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ông đã cùng chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ở thôn tích cực tuyên truyền, xuống từng hộ vận động để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, được nhân dân đồng tình rất cao. Nhờ đó, đến nay thôn 7 đã đổ bê tông 100% tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 4,5 km, trong đó nhân dân đóng góp trên 1,2 tỷ đồng và hơn 20 triệu đồng để xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng khắp các trục đường trong thôn.

Không chỉ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, bí thư Nguyễn Văn Chế còn tích cực vận động gia đình, con cháu, bà con giáo dân trong thôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, sống “tốt đời đẹp đạo” giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, bộ mặt nông thôn mới của thôn 7 xã Thạch Sơn ngày càng đổi mới.
Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, bộ mặt nông thôn mới của thôn 7 xã Thạch Sơn ngày càng đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Chế chia sẻ: “Là bí thư chi bộ, muốn lời nói của mình có sức thuyết phục, trước hết phải gần gũi với dân, lấy dân làm gốc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của dân, từ đó mới được dân tin và làm theo. Sự đồng thuận cao của bà con lương giáo là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt mọi phong trào cấp trên phát động".

Với những đóng góp tích cực của Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Chế, đến nay thôn 7, Giáo xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn đã có những sự phát triển mới. Đời sống bà con ngày càng được nâng lên, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/năm, số hộ khá giàu chiếm trên 55%, tỷ lệ hộ nghèo còn 7%; 85% đạt gia đình văn hóa. Đặc biệt là bà con trong xóm luôn đoàn kết, đồng thuận, hòa hợp lương giáo để cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Thái Hiền

Đài Anh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới