Bí thư đoàn xã 'khéo' tập hợp thanh niên vùng giáo

(Baonghean.vn) - Bí thư đoàn xã, anh Phạm Khắc Chiến, Bí thư Đoàn xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc không chỉ là một bí thư đoàn gương mẫu, nhiệt huyết mà còn là người có uy tín, “rất khéo” làm công tác dân vận để tập hợp, đoàn kết thanh niên vùng giáo.
Để có được điều này, anh đã không quản nắng mưa, sớm tối, nhiệt tình trong công tác dân vận. Mọi công việc ở trên địa bàn xã anh đều có mặt chung tay góp sức để các phong trào trên địa bàn ngày càng phát triển.
Vận động ĐVTN phát triển kinh tế.
Vận động ĐVTN phát triển kinh tế.
Anh Chiến cho biết: "Đoàn xã Nghi Diên có 13 chi đoàn thì có tới 10 chi đoàn ở vùng đồng bào có đạo. Đa số thanh niên thiếu việc làm tại chỗ, phải đi làm ăn xa nên việc tập hợp có nhiều khó khăn. Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy và Huyện Đoàn Nghi Lộc, Ban thường vụ Đoàn Hội LHTN xã đã chủ động đăng ký xây dựng mô hình "Dân vận khéo" về vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đồng bào có đạo". 
Thực hiện mô hình, anh Chiến cùng với Ban thường vụ đoàn xã đã tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ các chi Đoàn có trình độ năng lực, có tâm huyết với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.
Và hơn ai hết, với vai trò là người thủ lĩnh, là ngưới có uy tín trong phong trào đoàn của địa phương nhiều năm nay, anh Chiến đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên cùng tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn.
Vận động ĐVTN vùng giáo tham gia sinh hoạt đoàn.
Vận động ĐVTN vùng giáo tham gia sinh hoạt đoàn.
Chị Phan Thị Ngọc Ánh – Chi đoàn 2 xã Nghi Diên  cho biết: Trước đây, do chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức đoàn, hội Liên hiệp thanh niên nên chị không tham gia sinh hoạt. Thế nhưng, sau khi được anh Chiến tuyên truyền vận động, chị đã thử tham gia sinh hoạt tại chi đoàn xóm 2. Dần dà, sinh hoạt đoàn đã trở thành hoạt động không thể thiết với bản thân chị.
Chị Ánh cho biết: Khi tham gia sinh hoạt đoàn thì em thấy bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều. Em được giao lưu, học hỏi và mạnh dạn hơn trước đây. Không chỉ có vậy, bản thân em cũng nhận thức đầy đủ hơn về tổ chức đoàn thanh niên.
Cùng với đó, anh Chiến còn còn trực tiếp tham dự sinh hoạt tại các chi đoàn để hướng dẫn, giúp đỡ bí thư, phó bí thư chi đoàn trong chuẩn bị nội dung, cách thức điều hành sinh hoạt. Đặc biệt, anh còn chủ động phối hợp với Hội nông dân mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên của địa phương. Việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tập hợp thu hút đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào có đạo.
Qua quá trình chỉ đạo triển khai, được sự giúp đỡ của chính quyền, các ngành và đoàn thể cấp xã, bước đầu đã hình thành một số mô hình, điển hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên. Đó là các mô hình sản xuất cơ khí nhôm kính của anh Phạm Đình Thái ở chi đoàn 9, anh Nguyễn Đức Mão chi đoàn 10 tạo việc làm cho 5 đến 6 lao động. Mỗi mô hình cho thu nhập 200 đến 300 triệu đồng một năm; các mô hình dịch vụ bê tông giải quyết việc làm cho hàng chục lao động của các anh Nguyễn Văn Cần chi đoàn 11, Nguyễn Văn Thanh chi đoàn 13.
Nhờ tích cực giải quyết việc làm tại chỗ, tình trạng thanh niên rời quê, đi làm ăn xa đã giảm nhiều, tạo thuận lợi trong việc thu hút, tập hợp họ tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội.
Đánh giá về những đóng góp của anh Phạm Khắc Chiến trong quá trình vận động, tập hợp thanh niên vùng giáo, ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Bí thư đảng ủy, trưởng khối dân vận xã Nghi Diên cho biết: "Anh Phạm Khắc Chiến là người bí thư đoàn năng nổ, hoạt bát và đặc biệt là làm dân vận rất khéo. Với vai trò của mình, anh đã tuyên truyền vận động tập hợp được nhiều thanh niên vùng giáo vào tổ chức đoàn. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh tốc độc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Với những nỗ lực của anh Phạm Khắc Chiến trong công tác vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đồng bào có đạo ở Nghi Diên, chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội LHTN của địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

Bí thư Đoàn xã Phạm Khắc Chiến cùng ĐVTN vệ sinh môi trường chăm sóc cây xanh.
Bí thư Đoàn xã Phạm Khắc Chiến cùng ĐVTN vệ sinh môi trường chăm sóc cây xanh.
Hàng năm, 12/13 chi đoàn được xếp loại vững mạnh xuất sắc, một chi đoàn khá. Không có chi đoàn trung bình và yếu. Đoàn xã Nghi Diên thường xuyên được Đoàn cấp trên xếp loại TSVM.Đặc biệt, nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên thanh niên từ 54% năm 2012 lên 75% năm 2015. 
Với những đóng góp của mình, anh Phạm Khắc Chiến xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác Dân vận của Đảng. Mới đây, anh đã vinh dự được huyện ủy Nghi Lộc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo. 
Quan trọng hơn hết là thành công trong "khéo" vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đồng bào có đạo của anh Phạm Khắc Chiến – Bí thư Đoàn xã Nghi Diên trong những năm qua là kinh nghiệm hay để khối dân vận các đơn vị học tập xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.
Hồng Vinh
Đài TT-TH Nghi Lộc
TIN LIÊN QUAN

Tin mới