Bí thư Thành ủy Vinh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 1/3, đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

bna-1-4523-3398.jpg
Đồng chí Phan Đức Đồng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Thị Vượng. Ảnh: Ngân Hà

Bí thư Thành uỷ Vinh Phan Đức Đồng đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Thị Vượng tại nhà riêng ở khối 3, phường Trường Thi (TP.Vinh).

Đồng chí Đào Thị Vượng (sinh năm 1930) kết nạp Đảng ngày 15/10/1950, chính thức ngày 12/06/1952. Quê quán xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh.

bna-1-1736.jpeg
Đồng chí Phan Đức Đồng cùng gia đình đảng viên Đào Thị Vượng chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Ngân Hà

Đồng chí hiện là đảng viên thuộc Chi bộ khối 3, Đảng bộ phường Trường Thi. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đảm nhận nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương cao quý, trong đó có Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng trong phong trào “Ba đảm đang”, Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Ba…

Việc trao tặng Huy hiệu cao quý 75 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự đóng góp của đồng chí Đào Thị Vượng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trân trọng gửi lời chúc mừng đồng chí Đào Thị Vượng và khẳng định việc đón nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là niềm tự hào của cá nhân đồng chí và cũng là niềm vui chung của gia đình, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Vinh. Bí thư Thành ủy cảm ơn những đóng góp của đồng chí Đào Thị Vượng, đồng thời, mong muốn đồng chí sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và noi theo.

Tin mới