Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm Tổng đội TNXP 9 và Đồn Biên phòng Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 2/3, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm, tặng quà và làm việc tại Tổng đội TNXP 9 Nghệ An - Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp và đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; cùng đại diện các ban Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An; lãnh đạo địa phương và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác đã thăm các khu chăn nuôi, trồng trọt của Tổng đội TNXP 9 và các mô hình sản xuất của các hội viên. Tổng đội TNXP 9 Nghệ An đứng chân tại xã Tam Hợp. Đây là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương, người dân phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, Thái. Từ năm 2014 đến nay, Tổng đội TNXP 9 đã tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách thức sản xuất, thử nghiệm các mô hình sản xuất mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh

Tổng đội TNXP9 Nghệ An và Ban quản lý Làng Thanh niên lập nghiệp đã tổ chức cho người dân trồng 30 ha chè Tuyết Shan; 15 ha cây nghệ đỏ; lúa rẫy 80 ha... Trong đó củ nghệ đỏ được Tổng đội tổ chức thu mua, chế biến và tiêu thụ hết cho người dân. Sản lượng củ nghệ tươi bình quân hàng năm đạt 350 tấn mỗi năm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình Xồng Bá Xử (sinh năm 1989, bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp). Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận những nỗ lực của tổng đội trong việc đồng hành với bà con nhân dân gây dựng cuộc sống mới. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Tổng đội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp để triển khai nhiều chương trình hiệu quả để tiếp tục trở thành “điểm tựa” cho bà con trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân của Tổng đội TNXP 9 vì đã có đóng góp tích cực, hiệu quả, giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao chuyển dịch cơ cấu sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dịp này, đoàn công tác cũng đã thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dịp này, đoàn công tác cũng đã thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An). Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam; Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An. Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn đóng quân trên địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn có nhiệm vụ quản lý gần 30 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Làm việc tại với các chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Đồn trong giữ vững an ninh biên giới. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19  diễn biến phức tạp thì các chiến sỹ đã góp phần quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý người xuất nhập cảnh trái phép. Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các chiến sỹ của Đồn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh
Trước đó, Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho 2 con nuôi của Biên Phòng CKQT Nậm Cắn. Đồng thời, trao tặng các món quà ý nghĩa tới tổ Chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 tại bản Huồi Pốc (xã Nậm Cắn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới