Năm học mới

Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, gần 800 giáo viên và học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú  tỉnh đã  tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

bna_Các đại biểu và các em học sinh dự lễ chào cờ tại Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu và các em học sinh làm lễ chào cờ tại Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Ảnh: Mỹ Hà.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Quang Huy - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là ngôi trường đặc thù với hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số. Bước vào năm học mới 2023 - 2024, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh chào đón 270 học sinh lớp 10 vừa xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh để trúng tuyển vào trường.

Đây cũng là năm học nhà trường chuẩn bị các điều kiện để hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An (1984 - 2024).

bna_Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới mang đậm bản sắc dân tộc của học sinh Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới mang đậm bản sắc dân tộc của học sinh Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường đã điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua. Trong đó, chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến rõ rệt, đưa nhà trường vươn lên vị trí tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh. Kết thúc năm học, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, đậu vào ĐH đạt trên 90%, trong đó, có 03 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có những bước tiến vững chắc. Các đội tuyển thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, nhà trường đã quyết tâm thúc đẩy hội nhập giáo dục quốc tế bằng việc tham gia nhiều cuộc thi uy tín và đạt được nhiều giải cao.

bna_Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn tại lễ khai giảng. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường đọc thư chào mừng năm học mới của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đọc diễn văn tại lễ khai giảng. Ảnh: Mỹ Hà

Trong năm học vừa qua, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã tham dự Kỳ thi Toán TIMO quốc tế đạt 9 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, 1 giải Khuyến khích. Tham dự cuộc thi “Phát minh và sáng chế” quốc tế INTARG tại Ba Lan đạt Huy chương Vàng, 1 giải đặc biệt. Tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới WICO tại Hàn Quốc đạt 3 Huy chương Vàng, 3 giải đặc biệt.

Hướng tới mục tiêu phát triển hài hoà, toàn diện cả về phẩm chất và năng lực học sinh, các mô hình Câu lạc bộ như câu lạc bộ Nghệ thuật, câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ Thể thao và các câu lạc bộ môn học đều trở thành sân chơi thú vị, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia, trong đó, có những nội dung nghệ thuật, võ thuật,… đạt được những thành tích nổi bật, có tiếng vang lớn.

bna_Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong năm học 2022 - 2023, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được các cấp Bộ, ngành tuyên dương, khen thưởng các danh hiệu cao quý.

Nhà trường đã hoàn thành công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2; đánh giá ngoài mức độ 3; hoàn thành xuất sắc kế hoạch thí điểm xây dựng trường trọng điểm giai đoạn 2019 - 2023, là 1 trong 6 trường trên 14 trường tham gia thí điểm xây dựng trường trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; tập thể nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc.

bna_Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt TU - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh trao tặng lãng hoa tới nhà trường. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh trao tặng lẵng hoa tới nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Bước vào năm học mới, hiệu trưởng nhà trường mong các học sinh khóa trước sẽ chào đón học sinh lớp 10 bằng tất cả tình thương mến, giúp đỡ các em tích cực tham gia vào mọi hoạt động nội trú, chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích trên con đường học tập, chinh phục ước mơ. Tập thể nhà trường cũng sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, đáp ứng sự kì vọng, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

bna_Đồng chí Nguyễn Quang Huy tặng lãng hoa chúc mừng năm học mới. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn trao tặng 10 bộ máy vi tính và.jpg
Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn trao tặng 10 bộ máy vi tính và mô hình điện năng lượng mặt trời cho tập thể nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng lẵng hoa, quà và trao 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các học sinh và đánh trống khai giảng năm học mới.

bna_Đồng chí Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Thị Kim Chi trao học bổng cho học sinh của nhà trường. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Bùi Quang Huy và Nguyễn Thị Kim Chi trao học bổng cho học sinh của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh của nhà trường. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng đã trao tặng lẵng hoa, tặng 50 suất học bổng của Trung ương đoàn cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng 1 mô hình sáng xanh, sạch, đẹp, trao 10 máy tính cho phòng họp tin học trị giá 100.000.000 đồng cho tập thể nhà trường.

bna_Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà cho bí thư chi đoàn của Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà cho Bí thư chi đoàn Trường THPT DTNT tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Tỉnh đoàn Nghệ An, Ngân hàng Sacombank cũng trao 26 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh./.

Tin mới