Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh: Tăng cường phát triển kinh tế các địa phương dọc sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cần kết nối với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng, xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics.

Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

BNA_7885-01.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá trong nửa nhiệm kỳ qua và trong năm 2023.

"Những kết quả đạt được của 3 tỉnh thể hiện sự năng động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 3 tỉnh vì thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Và trong thời gian tới, 3 tỉnh cần tiếp tục có sự hợp tác hiệu quả hơn nữa", Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nói.

BNA_7838-01.jpeg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh những nét tương đồng về lịch sử, văn hoá giữa 3 tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho rằng, trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Tĩnh có thuận lợi là Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm; thiên tai, dịch bệnh năm 2023 ít hơn các năm trước; một số dự án lớn được triển khai, tạo nên dư địa phát triển.

Tuy vậy, Hà Tĩnh còn gặp không ít khó khăn, trong đó có dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Theo đề án hiện nay, nếu triển khai dự án thì việc nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch của 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

BNA_7777-01.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông của tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và các tỉnh khi có phương tiện chở quặng đi qua sẽ không đáp ứng được. Chính vì vậy, tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đề xuất đóng cửa dự án này.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho rằng, với những nét tương đồng về lịch sử, văn hoá, 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hợp tác, phát triển du lịch và xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối giữa 3 tỉnh.

Mặt khác, 3 tỉnh cần kết nối với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng, xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; cần phát huy lợi thế có tuyến biên giới với Lào để khai thác nhằm phát triển du lịch, kinh tế Đông Tây, vùng Đông Bắc Thái Lan.

BNA_7774-01.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đối với Nghệ An và Hà Tĩnh, cần đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế các địa phương dọc sông Lam; phối hợp đề xuất với Trung ương, kêu gọi nguồn lực của các doanh nghiệp xây dựng thêm được nhiều cầu bắc qua sông Lam, tạo thuận lợi cho giao thông 2 tỉnh. Để thực hiện các nội dung trên, đề nghị các sở, ngành chức năng cụ thể hoá các nội dung mà 3 tỉnh đã ký kết.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trân trọng gửi lời mời các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tại tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2024.

Tin mới