Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 8/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 4 giới thiệu nội dung cơ bản của Chương XXV Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, hiệu quả.

bna_Ảnh 1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Châu Khang

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được giới thiệu những nội dung cơ bản về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, các văn bản liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và những người có nghĩa vụ, trách nhiệm như quân nhân bao gồm: Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ và Thông tư số 16/TT-BQP ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

bna_Ảnh 5.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham quan và tìm hiểu một số Điều Luật tại gian trưng bày sách. Ảnh: Châu Khang

Thông qua tổ chức các hoạt động tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước nói chung, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng; vai trò kỷ luật của Quân đội trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội cho cán bộ, đoàn viên trong lực lượng vũ trang tỉnh./.

Tin mới