Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 3 địa phương trong cả nước được Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương lựa chọn tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Sáng 31/10, tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Tham dự có các đồng chí: Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh cho biết: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động của từng cá nhân trong xã hội.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Theo đó, qua 10 năm, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân cả tỉnh hưởng ứng tích cực; được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội; đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh nhà.

Một tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được thể hiện tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Một tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên được thể hiện tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị, kêu gọi cán bộ, nhân dân tỉnh nhà tiếp tục chủ động học tập, nâng cao ý thức pháp luật. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu và là tấm gương sáng trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tôn vinh được những tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và thiết thực hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân…

Nhiều kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các đại biểu chia sẻ. Ảnh: Đ.C
Nhiều kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các đại biểu chia sẻ. Ảnh: Đ.C

Tiếp đó, trên cơ sở báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được trình bày. Ví dụ như: Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (UBND huyện Quỳ Hợp); Một số hình thức, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc miền núi (UBND huyện Kỳ Sơn); Mô hình CLB Thời sự pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (UBND thị xã Cửa Lò)...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, các đồng chí: Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương cho rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Nghệ An sẽ đưa tinh thần của Ngày Pháp luật ngày càng lan tỏa, nhu cầu về pháp luật trở nên nhu cầu tự thân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Theo đó, đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh, để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề nghị công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.C

Đánh giá cao tỉnh Nghệ An trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, trong đó, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân là mục tiêu phục vụ, là điểm xuất phát cũng là đích đến cao nhất của pháp luật, theo tinh thần “pháp luật không bỏ ai ở lại phía sau”.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Ảnh: Đ.C

Bộ Tư pháp trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An và 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Sơn. Ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai số tiền 200 triệu đồng.

Trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Trao 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Sơn. Ảnh: Đ.C

Trao 20 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của xã Thượng Sơn. Ảnh: Đ.C

Ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: Đ.C

Ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai số tiền 200 triệu đồng. Ảnh: Đ.C

Tin mới