Phát động cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2022'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân; đồng thời, nâng cao ý thức trong việc cung cấp, khai thác thông tin trên mạng internet đúng pháp luật, có hiệu quả và lành mạnh.

Sáng 26/10, tại Trường THPT Nghi Lộc 3, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, năm 2022.

Toàn cảnh Lễ phát động. Ảnh: An Quỳnh

Toàn cảnh Lễ phát động. Ảnh: An Quỳnh

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.400 học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3.

An toàn giao thông là vấn đề nhức nhối hiện nay. Bên cạnh đó, việc cung cấp, khai thác thông tin trên mạng internet cũng là mối lo lắng của mọi người dân. Hậu quả mà tai nạn để lại không chỉ cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn là một trong những lực cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính vì vậy, với mong muốn thay đổi nhận thức người dân khi tham gia giao thông, cuộc thi được tổ chức dưới dạng hình thức trắc nghiệm trực tuyến trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 26/10 đến 23/11/2022.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, nhân dân, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh tham gia cuộc thi bằng cách truy cập vào website: atgt.nghean.gov.vn, lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kỹ năng xử lý tình huống giao thông; thái độ ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông.

Các em học sinh thi thử tại buổi Lễ phát động. Ảnh: An Quỳnh

Các em học sinh thi thử tại buổi Lễ phát động. Ảnh: An Quỳnh

Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chốt kết quả 1 lần, có 16 giải thưởng, trong đó có 1 giải nhất trị giá 2 triệu đồng.

Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai và hưởng ứng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân biết và tham gia thi, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ý thức trong việc cung cấp, sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet có hiệu quả, lành mạnh.

Thí sinh tham gia cuộc thi bằng cách truy cập vào website của Cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Thí sinh tham gia cuộc thi bằng cách truy cập vào website của Cuộc thi. Ảnh: An Quỳnh

Tại Lễ phát động, BTC đã tổ chức cho 10 đoàn viên, thanh niên thi thử và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh toàn trường.

Tin mới