Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà tết và hỗ trợ sửa chữa nhà hộ nghèo miền Tây

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (31/1 và 1/2), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông.
Đại tá Pham Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lưỡng Minh huyện Tương Dương
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Trọng Kiên 

Tại các xã Hữu Lập, Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), Lượng Minh (Tương Dương), Châu Khê (Con Cuông), Đại tá Phạm Văn Đông đã trao 60 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021.

Tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Kiên.
Tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Kiên.
Dịp này, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh cũng đã thăm, tặng quà, chúc tết các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh. Trao 80 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 2 hộ dân trên địa bàn 2 xã Hữu Lập, Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn sửa chữa nhà sau lũ tháng 10/2020.
Đại tá Phạm Văn Đông trao 80 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 2 hộ dân trên địa bàn 2 xã Hữu Lập, Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) sửa chữa nhà sau lũ tháng 10/2020. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phạm Văn Đông trao 80 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 2 hộ dân trên địa bàn 2 xã Hữu Lập, Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) sửa chữa nhà sau lũ tháng 10/2020. Ảnh: Trọng Kiên 

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với tấm lòng hướng về người nghèo, mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh ủng hộ 1 ngày lương. Đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã quyên góp được hơn 900 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Tin mới