Bộ đội Biên phòng Nghệ An khai giảng khoá huấn luyện chiến sĩ mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai giảng khoá huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Khóa huấn luyện với 110 tân binh, là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai, Thổ, Kinh đến từ 21 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Các tân binh năm nay có trình độ văn hoá được nâng lên rõ rệt, trong đó có nhiều người đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Lễ ra quân huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Lễ ra quân huấn luyện tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Để đảm bảo cơ sở vật chất cho khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã lựa chọn những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện làm cán bộ khung, tổ chức tập huấn chuyên môn, đồng thời chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, sinh hoạt, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, tài liệu và làm tốt công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn.

Cán bộ làm công tác huấn luyện ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ làm công tác huấn luyện ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian hơn 4 tháng, các chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện các nội dung: Giáo dục chính trị, quân sự và chuyên ngành. Trong đó 3 tháng đầu huấn luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng, thời gian còn lại huấn luyện nghiệp vụ quản lý bảo vệ biên giới. Kết thúc khoá huấn luyện các chiến sĩ mới sẽ được điều động về công tác tại các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Dịp này, Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động đã phát động phòng trào thi đua quyết thắng trong huấn luyện chiến sĩ mới./.

Tin mới