Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thông báo khả năng vỡ nợ trong vòng 2 tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố trong vòng 2 tuần tới sẽ thông báo cho Quốc hội về thời điểm có thể xảy ra vỡ nợ, như Bloomberg đưa tin.

Trước đó, bà Yellen đã cảnh báo rằng nếu không có quyết định về nợ công, có thể là chỉ đến ngày 1/6 Chính phủ sẽ không thể tiếp tục thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình. "Tôi không muốn nói cụ thể về thời điểm cập nhật thông tin…nhưng không cần nghi ngờ gì, đó sẽ là là trong vài tuần tới" - bà Yellen tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AP
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AP

Trong diễn biến khác, Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố, ngay cả trong trường hợp xảy ra vỡ nợ, Chính phủ Mỹ sẽ duy trì khả năng hỗ trợ Ukraine cho đến cuối năm tài khóa hiện tại thông qua biện pháp sử dụng các quỹ đã được Quốc hội phân bổ.

Trả lời họp báo, ông Kirby khẳng định: “Chính sách hỗ trợ Ukraine phụ thuộc vào quyết định phân bổ đã được Quốc hội thông qua vào năm ngoái. Chúng tôi vẫn đang sử dụng các khoản tiền được phân bổ này và hy vọng có thể tiếp tục thực hiện như vậy cho đến cuối năm tài khóa hiện tại”.

Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố việc Mỹ có khả năng vỡ nợ sẽ gây ra nhiều vấn đề cho toàn thế giới. Trong trường hợp như vậy, nền kinh tế Mỹ "sẽ trượt vào suy thoái, uy tín của chúng ta trên thế giới sẽ bị tổn hại nghiêm trọng". Nhà Trắng đang yêu cầu Quốc hội nâng mức trần mà không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc. Còn Hạ viện do phe đối lập của đảng Cộng hòa kiểm soát thì đang liên kết bước đi này với cắt giảm chi tiêu ngân sách./.

Tin mới