Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Israel thất bại chiến lược ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa thể chấm dứt ở Dải Gaza. Số người thiệt mạng và thương vong đã rất lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, Israel sẽ sớm phải đối mặt với một thất bại chiến lược ở Dải Gaza. 

austin.JPG
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan đang diễn ra ở California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Israel có thể phải đối mặt với một thất bại chiến lược ở Dải Gaza.

"Với cách chiến đấu này, trọng tâm nhắm vào dân thường. Và nếu Israel đẩy họ vào vòng tay của đối phương, thì thay vì chiến thắng về mặt chiến thuật, sẽ hứng chịu một thất bại chiến lược" - Bộ trưởng Lloyd Austin cảnh báo.

Theo ông Austin, Lực lượng phòng vệ Israel chỉ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Hamas, nếu quân đội Israel xem việc ngăn chặn cái chết của dân thường và bảo vệ họ ở Dải Gaza là mục tiêu chính của họ.

Xung đột Palestine-Israel gắn liền với lợi ích lãnh thổ của các bên là nguồn gốc gây căng thẳng, xung đột trong khu vực trong nhiều thập kỷ. Một quyết định của Liên hợp quốc vào năm 1947 đã xác định việc thành lập hai nhà nước - Israel và Palestine, tuy nhiên chỉ có nhà nước Israel được thành lập.

Vòng căng thẳng đối đầu mới, bắt đầu sau khi Israel hứng chịu đợt tấn công rocket chưa từng có từ Dải Gaza vào sáng 7/10. Sau cuộc pháo kích lớn, các chiến binh Hamas tiến vào khu vực biên giới ở phía Nam nhà nước Do Thái, nơi họ nổ súng vào cả quân đội và dân thường, đồng thời bắt giữ con tin.

Để đáp trả, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã phát động Chiến dịch Iron Swords (tạm dịch: Những thanh kiếm sắt). Trong vài ngày sau cuộc tấn công, IDF đã giành quyền kiểm soát tất cả các khu vực đông dân cư gần biên giới Dải Gaza, và bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu. Ngoài ra, Israel còn tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Gaza: nguồn cung cấp nước, thực phẩm, điện, thuốc và nhân đạo. Vào cuối tháng 10, giai đoạn trên bộ của chiến dịch Israel bắt đầu: quân đội bao vây thành phố Gaza, và vùng đất này thực sự bị chia thành các phần phía Nam và phía Bắc.

Theo số liệu mới nhất, số nạn nhân ở Dải Gaza đã vượt quá 16.000 người, hơn 35.000 người bị thương. Tại Israel, hơn 1.200 người chết, hơn 5.000 người bị thương.

Từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực giữa Tel Aviv và Hamas, nhưng không thể gia hạn. IDF cho biết phong trào Palestine đã vi phạm các thỏa thuận và nổ súng vào lãnh thổ Israel, dẫn đến giao tranh tái diễn.

Tin mới