Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 18/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, thủ trưởng các cơ quan Quân khu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi lễ.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành kính báo cáo những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã đạt được trong năm 2020.

Nổi bật là, LLVT Quân khu luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân một cách vững chắc; chủ động kiên quyết làm thất bại âm mưu gây rối của các thế lực thù địch; tích cực tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quân khu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tai Khu Di tích Kim Liên.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Duy Đông

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; ứng phó, phòng, chống khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, nhạy bén, kịp thời các hoạt động của LLVT Quân khu.

Lãnh đạo có hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Vinh (Nghệ An)
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh Duy Đông

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, đoàn đã đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm và dâng hương phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Tiếp bước truyền thống 76 năm anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nguyện cùng vai sát cánh bên nhau, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc.

Tin mới