Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác Mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp toàn tỉnh đợt 1 năm 2023. Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 220 học viên là cán bộ mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh.

bna_tập huấn mặt trận_Ảnh Mỹ Nga.JPG
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 26-28/6. Ảnh: Mỹ Nga

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 được tổ chức nhằm giúp các học viên bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Mặt trận với 9 chuyên đề chính. Trong đó, nhấn mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động; Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội; Công tác đối ngoại nhân dân; Kỹ năng vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ; Công tác dân tộc trong tình hình mới; Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác mặt trận, nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác mặt trận trong bối cảnh mới, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng,…

bna_mặt trận_Ảnh Mỹ Nga.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc nhấn mạnh, muốn khắc phục khó khăn, chính những cán bộ phụ trách công tác mặt trận cần “đầu đội chủ trương, tay nắm chính sách”, dày công trăn trở, tìm tòi để tự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Công tác Mặt trận cần bám vào những nội dung sát thực với từng địa phương, đặc biệt là các vấn đề có tính thời sự, "nóng", "nhạy cảm" được người dân quan tâm. Chủ động đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023 diễn ra trong 3 ngày từ 26-28/6.

Tin mới