Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Ngày 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số năm 2017 tại huyện Quế Phong.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cốt cán thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2017 nhằm nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cho đoàn cơ sở.

Tham dự lớp tập huấn có 200 học viên là cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số huyện Quế Phong.

200 học viên là cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số huyện Quế Phong tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy
200 học viên là cốt cán thanh niên dân tộc thiểu số huyện Quế Phong tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Tại đây, các học viên sẽ được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn biên giới Nghệ An; công tác vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch do Đại tá Phan Đình Sửu, Trưởng phòng An ninh xã hội,  Công an tỉnh Nghệ An trình bày;

Các học viên được nghe đồng chí Phạm Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng ban TNNT - CNĐT Tỉnh đoàn hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn, cách lập dự án vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập hợp tác xã thanh niên.

Đồng chí Lô Trung Thành, Nguyên bí thư Tỉnh đoàn, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Nghệ An trình bày chuyên đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ dìn bản sắc văn hóa dân tộc, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số” trong buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lô Trung Thành trình bày chuyên đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số” trong buổi tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Tại lớp tập huấn này, đồng chí Lô Trung Thành - Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nghệ An (nay là Sở Văn hóa - Thể thao) trao đổi với thanh niên về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số./.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới