Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, tại TP. Vinh (Nghệ An), đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về đại biểu Ban Tổ chức lớp học có PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo: Cục Đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị của Học viện: Vụ Quản lý đào tạo; Văn phòng;…

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 20 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm lớp trưởng.

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu 4.

Tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo trong xây dựng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao.

Đặc biệt, Quân khu 4 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Quân khu 4 đã chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đảng bộ Quân khu luôn giữ vững trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Lớp trưởng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ vui mừng, vinh dự khi được đón đoàn cán bộ cao cấp học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo Học viện đến thăm và làm việc; đồng thời trao đổi, thông tin thêm về tổ chức biên chế, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn; công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào;...

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng quà lưu niệm của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao tặng quà lưu niệm của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; cũng như cung cấp, trang bị thêm thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh và các vấn đề thực tiễn trong công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu.

Tin mới