Các trường học ở miền núi Nghệ An tổ chức nhiều phương án hạn chế học sinh bỏ học sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các phương án được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau Tết, nhất là với những trường ở các huyện miền núi cao.

Trường học bán trú “kéo” học trò đến trường

Những ngày trở lại đi học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 - Kỳ Sơn diễn ra thật đặc biệt, khi nhà trường được đón các bác, các cô, chú là lãnh đạo huyện và các phòng, ban trong huyện đến thăm và mừng tuổi.

bna-niem-vui-3457-3191.jpg
Trong sáng 16/2, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã đến kiểm tra việc dạy học và chúc tết, tặng quà cho học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cầm trên tay các món quà nhỏ là hộp sữa, bánh kẹo, phong bao lì xì, các cậu bé, cô bé của trường không giấu được niềm vui. Những món quà Tết tuy nhỏ nhưng trở thành những kỷ niệm đáng nhớ của các em học sinh xa nhà trong những ngày đầu bước sang năm mới.

Đến ngày hôm nay, 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường cũng đã đi học đầy đủ thay vì vắng 4 bạn như ngày hôm qua. Dù dư âm ngày Tết vẫn còn nhưng việc dạy và học của nhà trường đã trở lại ổn định, đảm bảo việc dạy học theo đúng số tiết quy định.

bna-ban-tru-1294-5293.jpg
Thực hiện mô hình trường bán trú giúp Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 duy trì ổn định được sĩ số lớp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Các tổ, nhóm chuyên môn cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị cho các hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi cho học kỳ II như tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3, cuộc thi học sinh nổi trội của trường.

Chia sẻ thêm về không khí trong những ngày đầu năm mới, thầy giáo Trần Gia Thảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 là một trong những ngôi trường đầu tiên thực hiện mô hình bán trú ở bậc tiểu học của huyện Kỳ Sơn.

Sau gần 5 năm triển khai, nhờ thực hiện bán trú nên học sinh ở trường đã đi học đầy đủ, không còn nghỉ học nhiều như các năm trước. Về phía phụ huynh dù phải đi làm ăn xa nhưng đã có thể yên tâm vì ở trường các con được chăm sóc, lo lắng và đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt và học tập.

bna-bua-an-ban-tru-dau-nam-moi-o-truong-pho-thong-dan-toc-ban-tru-tieu-hoc-muong-tip-2-5610-7558.jpg
Bữa ăn bán trú đầu năm học mới của học sinh huyện vùng núi cao Kỳ Sơn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trước đó, để học sinh vui Xuân, bám trường, bám lớp, trước Tết ban giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui đón Xuân như tổ chức các trò chơi truyền thống, gói và nấu bánh chưng, tặng quà cho học sinh trước khi về nghỉ Tết. Trong các buổi họp cuối cùng với chính quyền xã, nhà trường cũng đã đề nghị xã và các ban, ngành chức năng cùng phối hợp để tuyên truyền phụ huynh không để con em mình nghỉ học và trở lại trường đúng thời gian quy định để nhà trường sớm ổn định việc dạy và học.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý - Kỳ Sơn trong sáng 16/2 còn 26 học sinh chưa đến trường, ít hơn 4 học sinh so với ngày hôm qua.

Dù số học sinh nghỉ học vẫn còn khá đông nhưng thầy giáo Trần Văn Quý - Hiệu trưởng nhà trường tin tưởng học sinh sẽ sớm trở lại trường vì toàn bộ học sinh nghỉ học nhà trường đã nắm rõ danh sách, tìm hiểu kỹ lý do và chưa gặp một trường hợp nào đáng “lo ngại”.

"Trên địa bàn xã Mỹ Lý có khá nhiều gia đình đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Theo tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trước khi xa gia đình, họ sẽ tổ chức cúng, liên hoan và các em sẽ ở lại nhà cho đến hết tuần này và trở lại trường vào đầu tuần tới" - thầy Quý cho biết.

bna-my-ly-2-1441-9607.jpg
Giờ học của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Hiện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý có hơn 300 học sinh. Trong số này 2/3 học sinh đang ở bán trú tại trường nên ngay khi học sinh quay lại trường học, nhà trường đã tổ chức bán trú, đảm bảo để các em yên tâm học tập ngay trong những ngày đầu năm mới.

Với đặc thù của một trường có khá đông học sinh người Mông, người Thái nên thời gian qua, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc học sinh bỏ học sớm để lập gia đình.

Riêng năm nay, thực hiện chủ trương phòng chống tảo hôn, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trường đã phối hợp với chính quyền xã và các ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng thôn, bản.

bna-my-ly-258.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý chỉnh trang lại khuôn viên trường lớp. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong quá trình học sinh nghỉ học, dù có một số điểm bản như bản Huồi Khói trên, bản Chà Lạt trên, bản Huồi Phí ở xa trung tâm, sóng điện thoại chập chờn nhưng giáo viên của nhà trường vẫn cố gắng thường xuyên liên lạc với trưởng bản và các phụ huynh, học sinh ở xa. Một số bản còn có những chiếc điện thoại riêng, đặt ở nơi sóng ổn định để nhà trường có thể dễ dàng kết nối với phụ huynh nên việc liên lạc bị gián đoạn không nhiều.

Tình trạng học sinh chậm đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài vẫn xảy ra nhiều năm nay trên địa bàn do đặc thù riêng về phong tục tập quán. Năm nay, để hạn chế tình trạng này, phòng Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo các trường cần duy trì dạy học và tổ chức bán trú ngay ngày đầu trả phép sau tết và tăng cường vận động học sinh đi học theo đúng kế hoạch.

Qua thống kê ban đầu, nhiều trường có số lượng học sinh đi học gần 100% như Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2, Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ, tiểu học Chiêu Lưu 2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phà Đánh, thị trấn. Trong khi đó, một số trường ở các xã vùng xa như Na Ngoi, Mỹ Lý học sinh vẫn chưa đi học đầy đủ.

ông Phạm Viết Phúc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn

Sôi nổi các hoạt động khai xuân đầu năm mới

Sau gần 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 6/1 Âm lịch, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã trở lại trường theo đúng kế hoạch. Việc dạy và học ở nhà trường cũng đã sớm được trở lại bình thường.

Từ trước Tết , Sở Giáo dục - Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm vững số lượng học sinh của từng địa phương, bản làng để phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, cấp hội có giải pháp vận động học sinh đến trường khi có biến động số lượng sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đôn đốc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn quan tâm nắm rõ tình hình thực tế học sinh để có các giải pháp giúp đỡ học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Đầu năm mới, Sở Giáo dục - Đào tạo cũng khuyến khích các nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giáo dục kĩ năng, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động nội trú, bán trú ở các trường có học sinh nội trú, bán trú nhằm tạo các sân chơi bổ ích để thu hút học sinh đến trường.

426607002-781286744035241-3277108663762104356-n-8416-3409.jpg
Nhiều hoạt động vui chơi được các nhà trường tổ chức trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thực hiện chủ trương này, trong hai ngày đầu tiên trở lại trường, nhiều trường học ở Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật (TP Vinh), với chủ để “Vui xuân Giáp Thìn”, lễ hội mùa xuân của nhà trường trong ngày đầu năm mới đã diễn ra thực sự hấp dẫn thu hút sự tham gia của hơn 2.000 giáo viên và học sinh. Với kết cấu 3 phần gồm “Khai xuân rực rỡ”, “Vui xuân Giáp Thìn”, “Gặp mặt đầu xuân”, lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động như lễ khai bút, chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, hội sách Xuân.

427867058-781281780702404-8817736295740283721-n-9370-4824.jpg
Lễ khai bút đầu Xuân của học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật (TP Vinh). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại Trường Tiểu học Trung Đô (TP Vinh), ngày đầu tiên của năm học, câu lạc bộ Tiếng Anh của nhà trường đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ngược lên đường 48, Trường Trung học phổ thông Đông Hiếu - Nghĩa Đàn lại tổ chức các trò chơi thể thao như kéo co, đá bóng...

426607417-816336890302415-7289339567070744127-n-8171-6490.jpg
Trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ (Nam Đàn) lì xì cho học sinh và đội tuyển chuẩn bị tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 nhân ngày đầu năm mới. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho thầy trò trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giúp các học sinh và giáo viên cùng gắn kết, cùng nỗ lực cố gắng, thi đua để hoàn thành nhiệm vụ năm học, về đích thành công./.

Tin mới