Cách ly 7 anh em trong 1 dòng họ nhập cảnh trái phép ở biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - 7 công dân trên địa bàn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam đã bị lực lượng đồn biên phòng Mỹ Lý phát hiện đưa đi cách ly.
Trong lúc tuần tra lực lượng Đồn BP Mỹ Lý đã phát hiện 7 công dân vượt biên trái phép. Ảnh: Hải Thượng
Trong lúc tuần tra lực lượng Đồn BP Mỹ Lý đã phát hiện 7 công dân vượt biên trái phép. Ảnh: Hải Thượng
Theo đó, vào lúc 16h30, ngày 13/4, trong lúc tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới từ cột mốc 393 đến cột mốc 396, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát hiện 07 công dân đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam.
7 người đều là anh em trong dòng họ, có hộ khẩu ở bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn, gồm: Già Giống Lỳ, Già Xái Cầu, Già Chớ Thò, Già Tồng Xí, Già Bá Lầu, Già Bá Mùa và Già Ka Vừ.  
Kiểm tra sức khỏe, kê khai y tế các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hải Thượng
Kiểm tra sức khỏe, kê khai y tế các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hải Thượng

Sau khi phát hiện, đơn vị đã đưa các công dân trên về nơi cách ly tạm thời để lấy thông tin, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, kê khai y tế; đồng thời phối hợp bàn giao cho chính quyền địa phương xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đưa số công dân trên ra khu vực cách ly tập trung theo quy định. 

Tin mới