Camry đâm 3 học sinh tử vong: Lái xe khai đạp nhầm chân ga

Lái xe ô tô Camry khai nhận, do không chú ý quan sát đường nên đã để ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó đạp nhầm chân ga khiến xe tiếp tục lao và gây tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 21h30 ngày 14/5 làm chết 3 học sinh, nhiều người khác bị thương ở xã Nhân Hòa (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). 

Lái xe Camry được xác định là Phạm Tuấn Thành (31 tuổi), trú tại xã Đại Xuân, cán bộ phòng hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Bước đầu, tài xế gây tai nạn khai nhận, sau khi tông 2 xe đạp điện và 1 xe máy thì cả Camry, xe máy và 5 người cùng lao xuống ruộng.

Chiếc xe tô tô sau khi gây tai nạn nghiêm trọng đã lao xuống ruộng lúa.
Chiếc xe tô tô sau khi gây tai nạn nghiêm trọng đã lao xuống ruộng lúa.

Vụ tai nạn làm 3 học sinh đi xe đạp điện bị chết trên đường cấp cứu là Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hào (SN 1999) - cùng trú xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. 

Hai người đi xe máy bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998) và Nguyễn Văn Minh (SN 2000) - cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa.

Hai người đi xe đạp điện bị thương nhẹ là Nguyễn Văn Triển (SN 2002); Nguyễn Văn Trầm (SN 2002) - cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã tạm giữ lái xe Camry tông 3 học sinh tử vong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Thành cho biết khoảng 21h30 tối qua, Thành từ phố Mới về nhà ở xã Đại Xuân. Khi xe qua tỉnh lộ 291, địa phận xã Nhân Hòa, do bất ngờ nhìn thấy 5 em học sinh đi trên 2 xe đạp điện và 1 xe máy cùng chiều nên Thành luống cuống đạp nhầm chân phanh thành chân ga rồi đâm liên hoàn vào nhóm học sinh.

Theo Vietnamnet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới