Cháy ở cơ sở sản xuất mật mía tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -Ngọn lửa bao trùm một phần nguyên liệu đốt lò là bã mía phơi khô, có nguy cơ lan sang khu vực khác.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 19h tối 19/2 tại cơ sở sản xuất mật mía ở khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa). 

2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đã được điều đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Lý
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Chu Minh

Khi lực lượng chữa cháy có mặt, ngọn lửa đã bao trùm một phần nguyên liệu đốt lò là bã mía phơi khô có diện tích khoảng 20m2 và một phần mái che của cơ sở; có nguy cơ lan rộng sang các khu vực khác và lan sang dãy nhà cấp 4.

Sau 10 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Ảnh: Khánh Ly
Sau 10 phút, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa. Ảnh: Chu Minh

Sau 10 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên, lực lượng vẫn tiếp tục phun nước làm mát và dùng cào sắt để cào toàn bộ bã mía đang tập kết tại cơ sở để loại trừ khả năng cháy lại.

Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

 

Tin mới