Chỉ thị 'bảo dưỡng đường giao thông nông thôn' ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng khó khăn về công tác duy tu bảo dưỡng và sự xuống cấp của các tuyến đường GTNT, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 28/5/2014 về tăng cường công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. Chỉ thị đã tạo được chuyển biến tích cực trong cán bộ, nhân dân trên địa bàn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ, sử dụng hệ thống đường GTNT.

Sau khi có Chỉ thị 25-CT/HU các địa phương đã ra quân với quyết tâm thực hiện
Sau khi có Chỉ thị 25-CT/HU các địa phương đã ra quân với quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao

Trên địa bàn huyện Anh Sơn có trên 150km đường nhựa, 200km đường bê tông xi măng các loại. Từ năm 2012 đến năm nay các xã, thị đã đầu tư được gần 230 km đường bê tông xi măng theo chương trình giao thông nông thôn mới, với cơ chế tỉnh hỗ trợ xi măng.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân ở cơ sở trong việc chủ động quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường GTNT.... Chỉ thị  25- CT/HU sau hai năm triển khai thực hiện đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo huyện kịp thời xuống động viên phong trào ở cơ sở
Lãnh đạo huyện kịp thời xuống động viên phong trào duy tu bảo dưỡng GTNT ở cơ sở

Sau lễ ra quân các địa phương đều duy trì hoạt động thường xuyên tại 21/21 xã, thị trấn sử dụng các thiết bị máy móc, nhân lực để duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn trên địa bàn như khơi thông mương rãnh, phát quang cây cối, đắp phụ, san gạt nền, lề đường... Chỉ tính riêng năm 2015, toàn huyện Anh Sơn đã duy tu bảo dưỡng được 448,9 km; phát quang 545.000 m2 cây cối 2 bên đường. Bên cạnh đó nhân dân Anh Sơn đã tiến hành nạo vét trên 82.000m3 mương, rãnh thoát nước và khơi thông trên 2.500 chiếc cầu, cống thoát nước.

Thông qua thực hiện phong trào duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, huyện Anh Sơn đã huy động được đông đảo bà con nhân dân hiến đất làm đường giao thông. Năm 2015 có trên 72.000m2 đất được nhân dân tự nguyện hiến để mở rộng đường;  trên 4.000 m bờ rào xây, 17.000m bờ rào cây cối hoặc các vật liệu khác được nhân dân tự nguyện đập phá để mở rộng đường; đóng góp trên 90.000 ngày công và gần 8,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.

Nhở có hệ thống
Nhờ có hệ thống giao thông hoàn chỉnh mà bà con thôn 11, xã Hoa Sơn rất thuận lợi trong vận chuyển lúa trong những ngày mùa

Hiệu quả từ công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn ở Anh Sơn đã tạo điều kiện làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm thêm sạch, đẹp và tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Trên những con đường được bê tông hóa, không chỉ được đi lại dễ dàng, bà con nông dân Anh Sơn còn rất thuận tiện trong việc vận chuyển nông sản, phục vụ sản xuất góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

                                           Huyền Trang – Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới