"Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh VN thời đại Hồ Chí Minh"

Chiều 13-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Hội thảo khoa học cấp Nhà nước “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào ngày 21-3. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014).
Theo Ban tổ chức, đến nay Hội thảo đã nhận được hơn 70 tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước...
Hội thảo sẽ tập trung làm rõ bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước khi diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ. Làm rõ những chủ trương, đường lối đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của Đảng; nghệ thuật lãnh đạo, điều hành phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân giành thắng lợi trong chiến dịch. Đi sâu phân tích quá trình lãnh đạo chiến dịch, trong đó có vai trò của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp... Làm rõ quá trình hình thành và liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Pháp. Đồng thời hội thảo đi sâu đánh giá tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần vào giáo dục truyền thống, xây dựng quân đội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...
Theo Ban tổ chức, sau 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đến nay đã có rất nhiều các tài liệu mật liên quan đến chiến dịch được công bố, giải mã. Hội thảo lần này sẽ có nhiều tham luận đánh giá, phân tích về chiến dịch theo những phướng thức mới, cách nhìn mới.
Theo NDĐT 

Tin mới