Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người

(Baonghean.vn)- Ngày 27/6, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng chống mua bán người năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An; Phạm Trọng Hoàng Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban ngành cấp huyện.

1
 Đ/c: Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyên Báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn huyện Tương Dương phát hiện 09 vụ, 15 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó đã khởi tố điều tra 04 vụ, 09 đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ trẻ em (chủ yếu là đang trên đường bán sang Trung Quốc bị phát hiện, bắt giữ) và các vụ phạm tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài và chiếm đoạt trẻ em. Phát hiện, triệt xóa 03 đường dây, giải cứu 10 nạn nhân buôn bán và tập trung xác minh 06 đường dây nghi hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Riêng năm 2015 đã phát hiện và bắt 01 vụ, 02 đối tượng phạm tội mua bán người, giải cứu 03 trẻ em. Thủ đoạn của đối tượng phạm tội thường là sử dụng chiêu bài tuyển công nhân vào công ty làm việc, tuyển nhân viên bán hàng, tuyển lao động nữ đi làm thuê hoặc rủ đi buôn bán với mức thù lao cao để lừa phỉnh phụ nữ, trẻ em đem bán, ép buộc hoạt động mại dâm hoặc bán ra nước ngoài.

1
Cháu Moong Thị Tân Mão trong một vụ buôn bán trẻ em được trao trả về cho gia đình.

Giai đoạn 2016 - 2020, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tương Dương đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Thường trực từ huyện đến cơ sở; Tăng cường công tác chỉ đạo công tác nắm dự báo và xử lý tình hình liên quan đến các tuyến, địa bàn phức tạp về tội phạm buôn bán người; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản của cấp trên về công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý, giáo dục, giúp đỡ phụ nữ trẻ em;

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trong từng thời gian thích hợp; Chỉ đạo các ngành cấp huyện có liên quan tạo cơ chế, chính sách, hỗ trợ vốn, đào tạo việc làm để đồng bào vùng sâu, vùng xa có việc làm ổn định.

3 đối tượng Quang Thị Lân, Xên Văn Long và Cụt Văn Nghệ (phải qua trái) tại cơ quan công an.
Các đối tượng Quang Thị Lân, Xên Văn Long và Cụt Văn Nghệ (phải qua trái) đã bắt và đưa em Tân Mão sang Trung Quốc.

Tại Hội nghị, UBMTTQ, Hội LHPN, các xã biên giới, các xã là điểm thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán người, các xã đang nổi cộm nạn buôn bán người, thành viên Ban chỉ đạo có các bài tham luận nêu lên những kinh nghiệm trong việc đấu tranh phòng, chống buôn bán người. Bên cạnh đó các đại biểu tham dự hội nghị còn đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn công tác phòng chống mua bán người giai đoạn tiếp theo.

  Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới