Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh hợp tác xây dựng chính sách ngày càng hiệu quả hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những gợi mở, định hướng của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. 

Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

BNA_7879-01.jpeg
Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao việc cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa -Nghệ An - Hà Tĩnh; qua đó bày tỏ tin tưởng sự gắn bó giữa 3 tỉnh ngày càng thực chất, ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là 3 địa phương có tổng diện tích, dân số bằng khoảng 1/10 của cả nước.

“3 tỉnh đều là nơi địa linh nhân kiệt, có lịch sử, văn hóa lâu đời, đời đời là trụ cột quốc gia”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ.

BNA_7761-01.jpeg
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhận định: Hiện nay, 3 tỉnh đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Theo đó, năm 2023, về quy mô GRDP, tỉnh Thanh Hóa ước đạt 272.950 tỷ đồng, đứng thứ 8/63 địa phương trong cả nước; tỉnh Nghệ An ước đạt 195.199 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 địa phương trong cả nước và tỉnh Hà Tĩnh ước đạt 102.500 tỷ đồng.

“Với 3 tỉnh có quy mô kinh tế tương đối lớn trong cả nước; tốc độ tăng trưởng khá nhanh, chúng tôi nghĩ việc trở thành cực tăng trưởng không hẳn chỉ là mong muốn mà đang trở thành hiện thực. Vấn đề là làm sao thúc đẩy phát triển nhanh, tiến nhanh hơn nữa”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Với đặc điểm địa lý của 3 tỉnh, cũng như rất nhiều điểm tương đồng, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ thống nhất rất cao với định hướng của 3 tỉnh là “kết nối, hợp tác cùng phát triển”.

Góp ý với 3 tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, vấn đề lớn nhất là kết nối về hạ tầng cần gắn chặt với Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ. Trong đó, những vấn đề trong quy hoạch vùng sẽ trở thành hành lang pháp lý quy hoạch vùng để tổ chức thực hiện.

BNA_7777-01.jpeg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng đề nghị cần tăng cường kết nối về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Đây là nội dung cần sự kết nối, chia sẻ trong quy hoạch chung, bởi hiện nay cả 3 tỉnh đều phát triển nhanh với tư cách một cực tăng trưởng nên cả trình độ khoa học, công nghệ, dân trí đều phát triển lên.

Theo đó, đồng chí cho rằng, phải xem xét theo thực tế, nhu cầu phát triển của khu vực để thiết kế tập trung các nhóm ngành, nghề về đào tạo đại học, nghề. Đây là hai vấn đề lớn nên bàn kỹ để lựa chọn cho đầu tư tập trung.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đồng tình với ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung là cần hợp tác về xây dựng chính sách để 3 tỉnh cùng thắng. Lợi ích của từng tỉnh rất quan trọng nhưng tránh cạnh tranh lẫn nhau, dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư. “Chúc 3 tỉnh đang trong quá trình phát triển rất mạnh mẽ, sẽ tiếp tục đi nhanh, bền vững, phát triển có chất lượng, chiều sâu”, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Tin mới